213 người chết do lũ lụt ở Ấn Độ

 Theo AP, mưa lũ dữ dội từ giữa tuần qua đến nay đã cướp đi sinh mạng của 213 người tại khu vực miền Tây Ấn Độ.
Lũ lụt hoành hành ở Ấn Độ. Ảnh: BBC
Lũ lụt hoành hành ở Ấn Độ. Ảnh: BBC
Các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được các ngôi làng xa xôi hẻo lánh và tìm thấy thêm nhiều thi thể sau khi nước rút dần khỏi các vùng trũng. Lực lượng chức năng đã sơ tán gần 130.000 người khỏi các vùng trũng thấp, các khu vực nguy hiểm, trong khi trực thăng và tàu thuyền cứu hộ đang cố gắng tiếp cận các điểm vẫn còn người mắc kẹt. 
Trong diễn biến khác, sau khi quét qua Đài Loan, rạng sáng 31-7, bão Haitang đã đổ bộ vào thị xã Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Haitang là cơn bão lớn thứ 2 tấn công Đài Loan chỉ trong 2 ngày sau khi bão Nesat quét qua với sức gió 118 km/giờ. Theo các báo cáo, hai cơn bão đã khiến ít nhất 111 người bị thương, gây ngập lụt nghiêm trọng và mất điện trên diện rộng tại Đài Loan. 

Tin cùng chuyên mục