21 bị cáo trong đại án đánh bạc qua mạng kháng cáo

Ngày 17-12, ông Ngô Tố Dụng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ, cho biết, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên (ngày 30-11) tới nay, TAND Phú Thọ nhận được đơn kháng cáo của 21/92 bị cáo trong vụ án.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc trực truyến hàng ngàn tỷ đồng. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc trực truyến hàng ngàn tỷ đồng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Liên quan tới vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và nhiều địa phương khác, ngày 17-12, ông Ngô Tố Dụng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ, cho biết, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên (ngày 30-11) tới nay, TAND Phú Thọ nhận được đơn kháng cáo của 21/92 bị cáo trong vụ án. Các bị cáo kháng cáo đều thuộc nhóm  phạm tội đánh bạc, kháng cáo để xin được hưởng án treo thay vì giam như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Trong số 92 bị cáo trong vụ án này, 4 bị cáo đứng đầu là Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC Online), Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) cho tới nay vẫn chưa có đơn kháng cáo. Trong khi đó, theo quy định, thời gian kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án sơ thẩm. 
Trước đó, sau khoảng 2 tuần xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; Nguyễn Văn Dương bị phạt 10 năm tù và Phan Sào Nam bị phạt 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Tin cùng chuyên mục