2.000 người tham gia chiến dịch ra quân “Làm sạch biển”

Sáng 28-9, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tài Nguyên- Môi trường (TN-MT) phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức Chiến dịch ra quân “Làm sạch biển”.
Thứ trưởng Bộ TN-MT cùng người dân tham gia chiến dịch ra quân Làm sạch biển
Thứ trưởng Bộ TN-MT cùng người dân tham gia chiến dịch ra quân Làm sạch biển

Tại Việt Nam, Bộ TN-MT lựa chọn chủ đề Chiến dịch năm 2019 là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung thiết thực, cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa.

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN-MT trao tặng 30 thùng rác phân loại chất thải rắn sinh hoạt cho TP Đà Nẵng

Để hưởng ứng Chiến dịch này trên địa bàn TP Đà Nẵng, UBND TP chọn địa bàn quận Sơn Trà để tổ chức Lễ ra quân với mục đích huy động sự quan tâm, sự tham gia tích cực của các sở, ban ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cộng đồng, người dân thành phố.

Tuổi trẻ Petrolimex chung tay hành động vì môi trường
Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP Đà Nẵng đã 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, thành phố đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường phát sinh, đặc biệt là công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giải quyết các điểm nóng về môi trường còn tồn đọng kéo dài.
2.000 người tham gia chiến dịch ra quân “Làm sạch biển” ảnh 3 Mỗi ngày thành phố Đà Nẵng có hơn 1.000 tấn rác thải ra môi trường
2.000 người tham gia chiến dịch ra quân “Làm sạch biển” ảnh 4 Các phường tại quận Sơn Trà chung tay bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống

Những năm gần đây, lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng nhanh cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là năm 2018 - 2019, tỷ lệ tăng lên từ 18 - 20%. Hiện nay, chất thải rắn sinh hoạt của thành phố trên 1.100 tấn/ngày, trong đó tỷ lệ rác thải nhựa có xu hướng gia tăng trong thành phần rác, khoảng từ 5 - 14%. Trong khi đó, hạ tầng kỹ thuật đối với việc thu gom - vận chuyển - xử lý chất thải rắn của thành phố chưa thực sự đảm bảo.

Một trong các điểm nóng về môi trường ở TP Đà Nẵng

Sau buổi lễ, hơn 2.000 người là đoàn viên, thanh niên, các sở ngành, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp đã ra quân dọn dẹp tại Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Tin cùng chuyên mục