2 tháng đầu năm lại nhập siêu

Chiều 4-3, Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2-2022 đạt 48,8 tỷ USD, giảm 19,1% và lũy kế trong 2 tháng đầu năm đạt 109,62 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Sau khi thặng dư trong tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2-2022 đã đổi chiều, với mức nhập siêu 1,96 tỷ USD. Tính lũy kế 2 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 581 triệu USD.

Theo Bộ NN-PTNT, trong 2 tháng đầu năm, riêng nhóm hàng nông - lâm - thủy sản, cả nước xuất siêu 1,8 tỷ USD. Còn theo Bộ Công thương, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, với kim ngạch ước đạt 16,83 tỷ USD; nhập khẩu từ Hoa Kỳ là 2 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục