2 nữ sinh viên bị xe tải tông tử vong trên đèo Bảo Lộc

Đang trên đường về quê bằng xe máy thì bất ngờ bị xe tải tông trực diện khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Đến sáng 3-4, lực lượng chức năng cơ bản giải phóng được hiện trường, giúp các phương tiện lưu thông sau vụ tai nạn vừa xảy ra trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) khiến 2 nữ sinh tử vong.

Xe tải lật ngửa giữa đường sau vụ tai nạn 

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 tối 2-4, chị Nguyễn Thị Châu Giang (22 tuổi) và chị Nguyễn Cao Trang Thư (19 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) lưu thông lên đèo Bảo Lộc (đoạn qua Km99 thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) thì bất ngờ bị xe tải mang BKS 29H-039.12 chở phế liệu do tài xế Hồ Thanh Văn (49 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đang xuống đèo Bảo Lộc lấn qua phần đường bên trái tông trực diện.

Sau đó, xe tải lao về phía trước tông sập dải hộ lan rồi lật ra giữa đường. Hậu quả, 2 cô gái tử vong tại chỗ, 3 người trên xe tải bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe tải hư hỏng nặng. Các loại phế liệu, dầu nhớt trên xe đổ tràn ra đường kéo dài hàng chục mét.

2 nữ sinh viên bị xe tải tông tử vong trên đèo Bảo Lộc ảnh 2 Dầu nhớt đổ tràn ra đường sau khi xảy ra tai nạn khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn

Do phương tiện gặp tai nạn chắn ngang đường khiến đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều kéo dài trong nhiều giờ, hàng dài phương tiện kéo dài nhiều km vì không thể quay đầu.

Được biết, chị Nguyễn Thị Châu Giang và chị Nguyễn Cao Trang Thư là sinh viên tại TPHCM, khi đang trên đường về quê bằng xe máy thì xảy ra sự việc thương tâm.

Sau khi tai nạn xảy ra, Ban An toàn Giao thông huyện Đạ Huoai đã tới thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân (5 triệu đồng/nạn nhân).

Tin cùng chuyên mục