2 ngày thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản

Chỉ trong vòng chưa tới 2 ngày, Đông và Phúc đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản với người dân ở quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh, TPHCM.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Ngày 4-9, Công an quận Gò Vấp, TPHCM đang giữ 2 đối tượng là Phạm Văn Đông (23 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá) và Huỳnh Ngọc Thiên Phúc (17 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 1-9, tổ tuần tra Hình sự đặc nhiệm, thuộc Đội cảnh sát hình sự, Công an Quận Gò Vấp, TPHCM đi tuần tra trên đường Phạm Huy Thông, phường 6, quận Gò Vấp thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không biển số có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lúc này, tổ tuần tra yêu cầu cả 2 dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 6, thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ của 1 người phụ nữ. Nghi ngờ 2 đối tượng mới thực hiện hành vi phạm tội nên tổ tuần tra đã đưa cả 2 về trụ sở.

Tại đây, cả 2 khai nhận tên là Đông và Phúc. Cả 2 khai tài sản trong người là do đi cướp giật được của 1 người đi đường. Theo đó, giữa tháng 8-2019, cả 2 cùng 1 thanh niên trộm 1 xe máy hiệu Dream ở căn nhà trên đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp. Sau đó, chúng tháo biển số rồi rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Theo lời khai, từ ngày 30-8 đến 31-8, cả 2 đã thực hiện thành công 7 vụ cướp giật tài sản ở quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh. Tài sản cướp giật được chủ yếu là ĐTDĐ chúng mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục