2 lần đáp xuống Tân Sơn Nhất không được, máy bay từ Pleiku phải hạ cánh xuống Cần Thơ ​

Sau 2 lần hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất không được, máy bay của Jetstar Pacific phải chuyển hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ.
Máy bay đáp ở sân bay Cần Thơ lúc 15 giờ 30. Ảnh: D.N

Chiều 9-10, thông tin từ hành khách đi trên chuyến bay từ Pleiku (Gia Lai) về TPHCM cho biết, chuyến bay số hiệu BL 443 của Hãng hàng không Jetstar Pacific khởi hành từ Pleiku (Gia Lai) về TPHCM lúc 12 giờ 30, dự kiến đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau 50 phút bay nhưng sau đó máy bay phải đáp xuống sân bay Cần Thơ.

2 lần đáp xuống Tân Sơn Nhất không được, máy bay từ Pleiku phải hạ cánh xuống Cần Thơ ​ ảnh 2 Thẻ lên máy bay của hành khách đi trên chuyến bay BL 443
Hành khách này cho biết thêm, thời điểm máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tại TPHCM có mưa to, sau 2 lần đáp xuống không được, máy bay đã phải đáp ở sân bay Cần Thơ lúc 15 giờ 30.

Sau gần 5 tiếng, đến 17 giờ 20, ngày 9-10, máy bay của Jetstar Pacific mới khởi hành từ Cần Thơ đưa hành khách về lại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Tin cùng chuyên mục