2 đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật liên quận trong vài giờ ở TPHCM

Chỉ trong vài giờ, Hậu và Kim đã thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tài sản với 3 người phụ nữ ở quận 3, quận Phú Nhuận, quận 1. Trong quá trình tẩu thoát, Hậu bị trinh sát truy đuổi, khống chế, bắt giữ.  

Ngày 14-3, Công an quận 1, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt giam với Lê Văn Hậu (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Công an cũng đang truy xét đồng bọn của Hậu là Nguyễn Văn Kim (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) để xử lý theo quy định.

2 đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật liên quận trong vài giờ ở TPHCM ảnh 1 Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Theo điều tra, Hậu và Kim quen nhau từ năm 2017 tới nay. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản. Chiều 9-3, Hậu và Kim lái 2 xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận 1 để “săn mồi”. Nếu phát hiện “con mồi”, ai thuận tiện thì sẽ cướp giật và người còn lại sẽ cảnh giới, cản địa người dân hay bị hại truy đuổi.

Khi đi tới căn nhà ở đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, cả hai phát hiện thấy chị N.A.N. (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) đi bộ, tay cầm điện thoại di động hiệu Iphone XS. Lúc này, Hậu đi xe áp sát, giật điện thoại di động của chị N. rồi tăng ga tẩu thoát về đường Hoàng Sa. Kim không thấy ai truy đuổi nên tăng ga đuổi theo đồng bọn.

2 đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật liên quận trong vài giờ ở TPHCM ảnh 2 Phương tiện Hậu dùng để đi gây án. Ảnh: C.T

Đúng lúc này, trinh sát Công an quận 1 và Công an phường Tân Định phát hiện nên truy đuổi. Khi lực lượng truy đuổi tới căn nhà trên đường Trần Quang Khải, Hậu không làm chủ tốc độ nên va chạm với xe máy của chị H.T.M.Đ. (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh). Vụ việc khiến Hậu và chị Đ. ngã xuống đường.

Hậu vội đứng dậy, bỏ lại xe, chạy bộ để thoát thân. Trinh sát công an truy đuổi tới đường Đinh Tiên Hoàng thì bắt giữ được Hậu. Riêng Kim thấy đồng bọn bị bắt giữ nên tẩu thoát.

2 đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật liên quận trong vài giờ ở TPHCM ảnh 3 Đối tượng Kim. Ảnh: C.T
Tại công an, Hậu thừa nhận hành vi phạm tội. Khám xét trên người, công an thu 2 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 12 và 13 Pro Max. Riêng chiếc điện thoại di động của chị N., Hậu làm rớt trong lúc tẩu thoát. Hậu từng mang 3 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Hậu khai, cùng Kim thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ ở quận 3, quận Phú Nhuận trong vài giờ. Riêng Kim đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đang truy xét.

Tin cùng chuyên mục