2 Đại học Quốc gia có số bài báo quốc tế nhiều nhất cả nước

Theo công bố của nhóm tác giả thuộc công trình nghiên cứu phát triển cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) và Scopus trên hệ thống Vcgate của Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội đối với các bài báo của tác giả Việt Nam, số lượng công bố quốc tế hàng năm của Việt Nam đã cán mốc gần 10.000 bài/năm (từ năm 2014 đến năm 2018).
2 Đại học Quốc gia có số bài báo quốc tế nhiều nhất cả nước

Trong đó, các cơ sở giáo dục ĐH đóng góp tới 70% số lượng bài báo. Cụ thể, trong giai đoạn trên cả nước đã công bố 22.438 bài báo WoS, 29.932 bài báo Scopus, 32.732 bài trong cơ sở dữ liệu tích hợp WoS và Scopus. Trong đó, số liệu tương ứng của các cơ sở giáo dục đại học là 13.728 (WoS), 21.702 (Scopus) và 23.144 (WoS và Scopus).

Cũng theo nhóm nghiên cứu, số liệu về tổng số bài báo WoS và Scopus, số lần trích dẫn trong giai đoạn 2014-2018 được liệt kê cho thấy, tốp 30 cơ sở giáo dục ĐH có số lượng bài báo nhiều nhất là ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Tin cùng chuyên mục