2 bệnh nhân nguy kịch được cứu sống kịp thời

Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết vừa cấp cứu thành công 2 trường hợp nguy kịch. 

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.H.V. (34 tuổi, ngụ ở phường Đông Hưng Thuận quận 12) nhập viện ngày 20-7 trong tình trạng suy hô hấp nặng, khó thở, khạc ra máu, có vết thương ở cổ, máu ngập đường thở vì bị mảnh vỡ lưỡi cưa đá mài văng trúng cổ, cắt đứt gần lìa khí quản khi đang cắt tôn tại nhà.

Sau 4 giờ can thiệp, ê kíp gồm 10 bác sĩ của các chuyên khoa: Ngoại lồng ngực - Tim mạch, Tai mũi họng, Nội soi đã nhanh chóng hút máu kiểm soát đường thở bằng kỹ thuật chuyên sâu, phục hồi tạo hình khí quản, khâu đóng thành công vết thương cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đang được hỗ trợ tập vật lý trị liệu đường thở, đường nuốt và dần bình phục. 

Cùng thời gian này, Bệnh viện Thống Nhất cũng cấp cứu một trường hợp bệnh nhân nữ bị vỡ phình động mạch chậu trung bên trái. Bệnh nhân N.T.T., (61 tuổi, ngụ ở quận Thủ Đức) nhập viện do đau bụng.

Kết quả chụp CT phát hiện bà T. bị vỡ động mạch chậu trung bên trái. Bà T. vốn có bệnh lý nền gồm suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ 3 lần/tuần và tiểu đường gần 20 năm nên nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ tim mạch đã phải phối hợp với nhiều chuyên khoa khác để can thiệp nội mạch, đặt 2 stent phủ qua động mạch, cứu bệnh nhân kịp thời. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt sau ca mổ, đã đứng lên đi lại bình thường.

Tin cùng chuyên mục