18 y bác sĩ tỉnh Quảng Trị tình nguyện ở lại hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Ngày 25-8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, có 18/35 y bác sĩ tỉnh Quảng Trị đã tình nguyện ở lại Bệnh viện dã chiến số 3 tỉnh Bình Dương để tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 nặng.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa đoàn công tác cán bộ y tế vào Bình Dương hỗ trợ phòng chống dịch ở đợt 1 ngày 26-7
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa đoàn công tác cán bộ y tế vào Bình Dương hỗ trợ phòng chống dịch ở đợt 1 ngày 26-7

Theo kế hoạch, ngày 27-8 tới đây, đoàn y bác sĩ tình nguyện của tỉnh Quảng Trị sẽ trở lại Quảng Trị sau 1 tháng vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế tại Bệnh viện dã chiến số 3 tỉnh Bình Dương và chỉ đạo từ ngành y tế tỉnh Quảng Trị, đã có 18 bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện ở lại.

18 y bác sĩ tình nguyện ở lại phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 3 tỉnh Bình Dương ít nhất thêm 1 tuần nữa. Việc kéo dài chuyến công tác tình nguyện vì hiện nhân viên y tế tại khu vực đang thiếu.

Ngoài ra, những y bác sĩ ở lại để chờ đoàn y bác sĩ thứ 2 của tỉnh Quảng Trị sẽ xuất phát trong tháng 8 này để bàn giao, trao đổi kinh nghiệm, tránh bỡ ngỡ.

18 y bác sĩ tỉnh Quảng Trị tình nguyện ở lại hỗ trợ Bình Dương chống dịch ảnh 1 Các y bác sĩ Quảng Trị chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 tỉnh Bình Dương 

Trước đó từ ngày 26-7, 35 tình nguyện viên gồm các bác sĩ và nhân viên y tế tại Quảng Trị đã lên đường hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho ngành y tế tỉnh Bình Dương và hỗ trợ công tác xét nghiệm để đưa công dân từ TPHCM trở về Quảng Trị. Đoàn y bác sĩ tỉnh Quảng Trị được giao chăm sóc, điều trị cho 1.200 F0 tại Bệnh viện dã chiến số 3 tỉnh Bình Dương.

Được biết, hiện có 36 cán bộ y tế tỉnh Quảng Trị cũng đã sẵn sàng vào các tỉnh phía nam tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (đoàn công tác số 2). 36 cán bộ y tế tuổi từ 23 - 54.

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, lần này đoàn cán bộ ngành y Quảng Trị sẽ vào hỗ trợ tại TPHCM. Hiện Sở Y tế đang tiến hành tổ chức lớp tập huấn cho đoàn để kịp xuất phát theo dự kiến trong tháng 8 này.

Tin cùng chuyên mục