17 chuyến xe Chia sẻ yêu thương ở quê hương Đất thép

Huyện Củ Chi đã tổ chức 17 chuyến xe Chia sẻ yêu thương mang 3.400 phần quà là nhu yếu phẩm, thực phẩm cùng với 1.000 hộp sữa bột đến trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tại các khu cách ly, khu vực bị phong tỏa, công nhân tại các khu nhà trọ...

Ngày 8-7, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi (TPHCM) tổ chức chuyến xe Chia sẻ yêu thương mang 500 phần quà đến trao tặng cho người dân các xã Tân Phú Trung, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, An Phú, Phú Mỹ Hưng và An Nhơn Tây trên địa bàn huyện Củ Chi – quê hương Đất thép thành đồng.

17 chuyến xe Chia sẻ yêu thương ở quê hương Đất thép ảnh 1 Chuyến xe yêu thương mang nhu yếu phẩm tặng người dân ở khu vực đang phong tỏa tại huyện Củ Chi - TPHCM

Chuyến xe Chia sẻ yêu thương được huyện Củ Chi phát động nhằm kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức cùng doanh nhân, người lao động và các mạnh thường quân chung tay, góp sức hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ nhu yếu phẩm, thực phẩm, rau củ quả, trứng, sữa, cá hộp, cá tươi, ếch…

Từ ngày 30-6 đến nay, huyện Củ Chi tổ chức 17 chuyến xe, mang 3.400 phần quà là nhu yếu phẩm, thực phẩm cùng với 1.000 hộp sữa bột đến trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tại các khu cách ly, khu vực bị phong tỏa, công nhân tại các khu nhà trọ... Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa nhiều tình cảm gửi đến những hoàn cảnh đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.
17 chuyến xe Chia sẻ yêu thương ở quê hương Đất thép ảnh 3 Chuẩn bị rau xanh cho chuyến xe Chia sẻ yêu thương
17 chuyến xe Chia sẻ yêu thương ở quê hương Đất thép ảnh 4 Từng phần nhu yếu phẩm được gửi tới người dân 
17 chuyến xe Chia sẻ yêu thương ở quê hương Đất thép ảnh 5 Hơn 3.400 phần quà đã được trao tới người dân qua 8 ngày chuyến xe Chia sẻ yêu thương lăn bánh

Tin cùng chuyên mục