137,8 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong 2 tuần đầu tháng 8-2020, Báo SGGP đã chuyển 137,8 triệu đồng bạn đọc hảo tâm đóng góp ủng hộ các hoàn cảnh cần giúp đăng trên Báo SGGP. 
137,8 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Đại diện Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội (CTBĐ-CTXH) Báo SGGP đã đến thăm và trao tận tay 17 triệu đồng bạn đọc giúp bà Trần Thị Thêu (ảnh - ở Cai Lậy, Tiền Giang) chữa bệnh ung thư máu. Bệnh tình bà Thêu đang ngày một nặng hơn, các khối u đã di căn lên 2 tay.

Xúc động đón nhận tình cảm và sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, chị Phạm Thị Tuyết Loan, con gái bà Thêu rưng rưng nước mắt bày tỏ: “Mẹ tôi đang dùng thuốc uống đặc trị, chỉ mua được ở bệnh viện trên TPHCM. Đợt rồi đưa mẹ đi khám xong, túi tôi chỉ còn đủ tiền mua 20 ngày thuốc. Đúng lúc vừa hết thuốc, đang lo lắng làm sao để cho mẹ tái khám thì nhận được tiền bạn đọc gửi giúp, mẹ con tôi mừng lắm. Gia đình tôi cảm ơn Báo SGGP, mang ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm rất nhiều!”. Được biết, ngoài bạn đọc đến góp tại Báo SGGP, một bạn đọc ở TPHCM đã liên hệ trực tiếp với gia đình và chuyển số tiền 2,5 triệu đồng giúp bà Thêu chữa bệnh.

Ngoài ra, Ban CTBĐ-CTXH còn trao cho bà Nguyễn Thị Tuyết (Yên Bái): 31,1 triệu đồng; bé Nguyễn Anh Thư (Đồng Nai): 30,3 triệu đồng. Chuyển bổ sung đợt 2 cho các gia đình: em Phạm Thanh Nhựt (Bến Tre): 14 triệu đồng; bé Lê Gia Huy (TP Đà Nẵng): 7,1 triệu đồng; bé Quách Khả Hân (TP Bạc Liêu): 7 triệu đồng; bà Võ Thị Khuyến (Kon Tum): 7,2 triệu đồng; gia đình em Nguyễn Trung Kiên (phường 14, quận 3, TPHCM): 4 triệu đồng; anh Trương Thanh Hồng (An Giang): 4 triệu đồng; em Huỳnh Thanh Hùng (Đồng Tháp): 16,1 triệu đồng.

Thay mặt các bệnh nhân được giúp đỡ, Quỹ Xã hội Từ thiện Báo Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc, công ty, đơn vị đã hỗ trợ, đồng hành cùng chúng tôi trong công tác thiện nguyện ý nghĩa này.

Tin cùng chuyên mục