13 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 1440 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Sáng 27-12, Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm 13 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 1440 tại Vĩnh Long đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa xác định chính xác được lịch trình di chuyển của bệnh nhân này.
Bệnh viện lao và bệnh phổi Vĩnh Long nơi bệnh nhân 1440 đang được cách ly, điều trị

Theo đó, tối 26-12 Bộ Y tế đã công bố Việt Nam vừa ghi nhận ca bệnh 1440. Bệnh nhân là nam, quốc tịch Việt Nam, tên L.T.T. (32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Bệnh nhân này là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2 giờ sáng ngày 24-12 và về nhà tại Vĩnh Long. Đến ngày 26-12, Viện Pasteur TPHCM cho kết quả xét nghiệm bệnh nhân T. dương tính với SARS-CoV-2.

Tối ngày 26-12, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra công văn về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch một cách đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt.

Công tác truy vết các trường hợp  F1, F2 liên quan bệnh nhân 1440 đang được khẩn trương triển khai. Ngành y tế Vĩnh Long cũng đã tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm mà bệnh nhân đến và thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng...

Đến sáng ngày 27-12, Bộ Y tế thông báo kết quả xét nghiệm 13 ca tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1440 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Qua quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng nhận thấy lời khai của bệnh nhân 1440 (nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 24-12) hiện còn nhiều mâu thuẫn.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh nhân 1440 có thời điểm khai nhập cảnh qua cửa khẩu tại Tây Ninh, lúc lại khai ở An Giang.

Do đây là trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bệnh nhân khai báo quá trình di chuyển ngồi phía sau xe tải nên rất khó xác định vị trí cụ thể, chính xác.

Với việc khai báo không rõ ràng lịch trình di chuyển của bệnh nhân sẽ gây khó khăn cho quá trình điều tra dịch tễ và khoanh vùng F1, F2. Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ vị trí chính xác mà bệnh nhân này vượt biên vào Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục