120.000 tỷ đồng đầu tư cho tăng trưởng xanh ĐBSCL

Dự kiến nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 khoảng 105.000 tỷ đồng. Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu đầu tư công cho tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 cho toàn vùng ĐBSCL sẽ lên đến khoảng 120.000 tỷ đồng. 

Quang cảnh hội thảo công bố kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 5 tỉnh ĐBSCL ở Phú Quốc ngày 11-11

Ngày 11-11, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức hội thảo công bố kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 5 tỉnh ĐBSCL với chủ đề “Liên kết vùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

Bộ KH-ĐT cho biết, mục tiêu là nhằm đưa vùng ĐBSCL trở thành một vùng động lực về phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải bảo vệ về môi trường, hệ sinh thái đa dạng, đặc hữu; chú trọng các mô hình liên kết và hạn chế những dự án tác động đến môi trường...

120.000 tỷ đồng đầu tư cho tăng trưởng xanh ĐBSCL ảnh 2 Đảo ngọc Phú Quốc đang phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, bền vững 

Trước mắt, sẽ tập trung vào 5 tỉnh là: Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Theo định hướng về quy hoạch hạ tầng cho vùng ĐBSCL nói chung và 5 tỉnh trong kế hoạch hành động lần này nói riêng, thời gian tới sẽ xây dựng, điều chỉnh quy hoạch nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng, đô thị, giao thông... phù hợp với điều kiện tác động của biến đổi khí hậu.

Dự kiến nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn 2016-2020 khoảng 105.000 tỷ đồng. Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu đầu tư công cho tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021–2025 cho toàn vùng ĐBSCL, lên đến khoảng 120.000 tỷ đồng. 

Bộ KH-ĐT cũng đưa ra các nhóm giải pháp liên quan đến mục tiêu tăng trưởng xanh như giảm phát thải khí nhà kính, xanh hóa sản xuất…

Tin cùng chuyên mục