1.200 giàn pháo hoa chờ bắn dịp giao thừa tại Bà Rịa - Vũng Tàu

1200 giàn pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn tại 8 điểm ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào đêm giao thừa chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Pháo hoa được bắn theo 3 giai đoạn với các chủ đề “Chào mừng năm mới”, “Trăm hoa đua nở” và “Thăng hoa”.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 2 điểm là: công viên Bãi Trước (đối diện số 1 Bacu - phường 1) và Hồ Bàu Trũng - Trung tâm đô thị Chí Linh (phường Nguyễn An Ninh).

Tại TP Bà Rịa, pháo hoa được bắn tại Công viên 27/4 góc đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Thị Định (phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa).

1.200 giàn pháo hoa chờ bắn dịp giao thừa tại Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1 Đêm giao thừa tết Canh Tý 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 8 điểm.

Riêng huyện và thị xã còn lại tổ chức bắn tại các điểm như: Khu đất trống đối diện chung cư 18 tầng (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ); Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Đất Đỏ; Công viên bờ hồ Bà Tô (thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc); Trung tâm y tế huyện Châu Đức và di tích cầu tàu 914, huyện Côn Đảo.

Trong ngày 30 Tết Canh Tý 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cấp phát và vận chuyển pháo đến đồng loạt tại 8 điểm bắn. Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đã khẩn trương thực hiện các công đoạn bố trí, lắp đặt giàn pháo, chắp nối ngòi dẫn nổ nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Tất cả các điểm bắn pháo hoa được tăng cường chốt chặn, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ.

1.200 giàn pháo hoa chờ bắn dịp giao thừa tại Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2 Trận địa pháo hoa đã sẵn sàng khai hoả chào mừng Tết Canh Tý 2020.

Tổng cộng có 1200 giàn pháo hoa được lắp đặt sẵn sàng. Thời gian bắn pháo liên tục trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa đều huy động từ nguồn xã hội hóa.

Tin cùng chuyên mục