12 cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu bị tước quân tịch

Ngày 5-12, trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết, vừa tước quân tịch 12 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 2 lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, một số chỉ huy cấp đội, còn lại là cán bộ chiến sĩ do sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tổng rà soát văn bằng, chứng chỉ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch rà soát văn bằng, chứng chỉ trong toàn lực lượng. Khi lãnh đạo chỉ huy các đơn vị phát hiện dấu hiệu khả nghi, bất thường về thời điểm, địa điểm cấp, mâu thuẫn về thời gian sử dụng thì lập danh sách báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu. Trên cơ sở danh sách các văn bằng, chứng chỉ có dấu hiệu bất thường, Công an tỉnh Lai Châu thành lập các tổ kiểm tra xuống trực tiếp kiểm tra.

Tin cùng chuyên mục