115 tình nguyện viên tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19

Sáng 20-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra quân đợt 4 cho 115 tình nguyện viên tôn giáo đến hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng quà động viên các tình nguyện viên tôn giáo tham gia chống dịch
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng quà động viên các tình nguyện viên tôn giáo tham gia chống dịch

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thượng toạ Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.

Theo đó, 115 tình nguyện viên tham gia phục vụ tại 2 bệnh viện gồm: Bệnh viện hồi sức chuyên sâu Covid-19 là 92 người, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10 là 23 người.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cho biết, chưa bao giờ TPHCM đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn như hiện nay. Vừa qua, TPHCM đã đón nhận sự chia sẻ của các tỉnh, thành; đặc biệt là lực lượng y, bác sĩ tình nguyện vào TPHCM tham gia công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, các chức sắc tôn giáo TPHCM đã cử lực lượng tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch nhằm giảm tải cho lực lượng y tế, giúp chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 nặng bớt đi sự đau đớn.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu trân trọng tấm lòng thiện nguyện, sự đóng góp hy sinh của các tình nguyện viên tôn giáo khi xông pha vào tuyến đầu chống dịch Covid-19.

115 tình nguyện viên tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 1 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương tặng quà động viên tình nguyện viên tôn giáo tham gia chống dịch

Tình nguyện viên Thích Thanh Đạo, chia sẻ, nhằm nêu cao tinh thần phật giáo dấn thân và phụng sự tham gia cuộc chiến chống dịch lâu dài này, bản thân sẵn sàng theo sự điều phối, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM, Ban Giám đốc của Bệnh viện dã chiến để tham gia chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19.

Tin cùng chuyên mục