11 năm tù cho đối tượng gây nổ Cục Thuế Bình Dương

Ngày 21-4, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Dương (40 tuổi, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) 11 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.
Bị cáo Trương Dương tại phiên tòa sáng 21-4. Ảnh:TTXVN
Bị cáo Trương Dương tại phiên tòa sáng 21-4. Ảnh:TTXVN

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương, bị cáo Trương Dương làm nghề tài xế, trong lúc túng thiếu đã lên mạng xin viện trợ của Lisa Phạm (thành viên tổ chức phản động lưu vong, hiện sinh sống tại Mỹ) và bị đối tượng này yêu cầu làm theo chỉ đạo là khảo sát địa điểm, nhận trái nổ để thực hiện khủng bố.

Ngày 29-9-2019, Lisa Phạm kêu Dương đến cửa hàng tạp hóa trên đường Võ Thành Long (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một) nhận 4 trái nổ từ đối tượng Hà Xuân Nghiêm (57 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 30-9-2019 thì đem tới nhà vệ sinh nam ở tầng 1, tòa nhà Cục Thuế tỉnh Bình Dương rồi bấm nút theo hướng dẫn của Lisa Phạm làm đổ sập tường, hư hỏng nhiều thiết bị tài sản, rất may không có thương vong về người.

Ngoài hình phạt tù, bị cáo Trương Dương còn phải bồi thường thiệt hại 800 triệu đồng cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Riêng đối tượng Hà Xuân Nghiêm hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chưa rõ tung tích nên sẽ xử lý sau khi bắt được. 

Tin cùng chuyên mục