1.000 thanh niên Đà Nẵng hưởng ứng hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi“

Ngày 23-11, Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 tại điểm cầu Đà Nẵng với sự tham gia gần 1.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên TP Đà Nẵng. 
Lễ chào cờ "Tôi yêu tổ quốc tôi" tại Cung Thiếu Nhi (2A Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng)
Lễ chào cờ "Tôi yêu tổ quốc tôi" tại Cung Thiếu Nhi (2A Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng)

Nằm trong trong chuỗi Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Hội LHTN TP Đà Nẵng tổ chức đoàn đến thăm, tìm hiểu về Bảo tàng Hoàng Sa; tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển”; thăm Tàu Hải quân Vùng 3. Đồng thời trao công trình thanh niên sửa chữa nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 50 triệu đồng.

Sau Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hát Quốc ca, Hội ca; các bạn trẻ đã cùng tham gia các hoạt động: Triển lãm hình ảnh, mô hình hoạt động “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Giao lưu Dân vũ, flashmod; Các hoạt động giao lưu trò chơi…

Triển lãm hình ảnh, mô hình hoạt động "Tôi yêu tổ quốc tôi" 
Sự kiện kêu gọi tinh thần xung kích, lòng yêu nước, tình yêu quê hướng đối với thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.
1.000 thanh niên Đà Nẵng hưởng ứng hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi“ ảnh 2 Các hoạt động giao lưu trò chơi, dân vũ, flashmob với chủ đề "Tôi yêu tổ quốc tôi" 
1.000 thanh niên Đà Nẵng hưởng ứng hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi“ ảnh 3 Diễn đàn "Tôi yêu tổ quốc tôi" với chủ đề "tổ quốc nhìn từ biển"
1.000 thanh niên Đà Nẵng hưởng ứng hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi“ ảnh 4 Đoàn hành trình thăm vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng)
TP Đà Nẵng vinh dự là một trong 8 địa phương được Trung ương Hội LHTN Việt Nam chọn tổ chức điểm Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019.
1.000 thanh niên Đà Nẵng hưởng ứng hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi“ ảnh 5 Đoàn hành trình thăm, tìm hiểu Bảo tàng Hoàng Sa (phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng)
Hành trình được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với những hoạt động như thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa; tham quan triển lãm lưu động; tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tiếp cận mô hình, câu chuyện và thực hiện công trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức giao lưu nghệ thuật giới thiệu các “đặc sản” văn hóa – nghệ thuật của địa phương...
Dự kiến, hành trình sẽ tiếp tục tại 2 tỉnh Điện Biên (ngày 24-11) và Hà Giang (ngày 1-12).

Tin cùng chuyên mục