100 doanh nghiệp từ 6 địa phương kết nối cung cầu hàng hóa

Hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhà phân phối tại các tỉnh Bình Định, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng đã đăng ký kết nối hợp tác cung cầu hàng hóa giữa các địa phương với hệ thống siêu thị, nhà phân phối trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

Theo chia sẻ của sở công thương các tỉnh nói trên, tình hình dịch bệnh phức tạp thời gian qua đã ảnh hưởng nhiều đến việc luân chuyển hàng hóa của các địa phương, khiến nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản không có đầu ra. Do vậy, việc ký kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nhà phân phối là bước đi quan trọng để sản phẩm các địa phương có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. 

Việc ký kết này là hoạt động nằm trong chương trình “Hội nghị trực tuyến kết nối cung cầu hàng hóa giữa các tỉnh, thành Bình Định, Hà Nội, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng năm 2021” do Sở Công thương Bình Định tổ chức. 

Tin cùng chuyên mục