10 ý tưởng lọt vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp

Sáng 10-8, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức vòng bán kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo mở rộng (NTTU START UP OPEN DAY 2019). Có 37 đề tài, ý tưởng của sinh viên đến từ 10 trường ĐH, CĐ tại Việt Nam và 1 đề tài đến từ Viện Karolinska (Thụy Điển) tham gia tranh tài.  

10 ý tưởng lọt vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp ảnh 1 Ban giám khảo tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo mở rộng
Theo Th.S Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi là một trong những sự kiện mà trường tổ chức nằm trong đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 844). Trước khi tổ chức cuộc thi, nhà trường đã cùng Bách Khoa Holding, Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân tổ chức khóa tập huấn, đào tạo kiến thức, kỹ năng và công cụ cơ bản về khởi nghiệp sáng tạo cho hàng trăm sinh viên các trường ĐH, CĐ tại khu vực phía Nam. Sau đó, trường tổ chức cuộc thi NTTU START UP OPEN DAY 2019 và nhận đến 50 đề tài, ý tưởng tham gia của sinh viên các trường ĐH, CĐ tại phía Nam.

Có 30 giám khảo là những chuyên gia, nhà doanh nghiệp được mời và tham gia tình nguyện đóng góp cho cuộc thi. Đặc biệt, có 7 luật sư là Việt kiều Mỹ sẽ hỗ trợ Ban tổ chức về bảo vệ sở hữu trí tuệ cho thí sinh dự thi và định hướng nghiên cứu tính mới cho các nhóm dự thi.

Tài trợ cho cuộc thi là Công ty CP Dịch vụ Thương mại và đầu tư 688 Việt Mỹ và Công ty IP Group.

10 ý tưởng lọt vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp ảnh 2 Thí sinh thuyết trình đề tài tại vòng thi bán kết

Kết thúc vòng bán kết, Ban tổ chức đã chọn 10 đề tài, ý tưởng của các nhóm sinh viên của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, Trường ĐH Y dược TPHCM vào vòng chung kết.

Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 24-8. Theo Ban tổ chức, giải nhất cuộc thi nhận 160 triệu đồng, giải nhì 110 triệu đồng, giải ba 25 triệu đồng. Các đề tài đoạt giải ngoài nhận giải thưởng, ban tổ chức sẽ hỗ trợ ươm mầm để starup.

Theo mục tiêu của Đề án 844 đưa ra là tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục