10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Chu

Sáng 17-3, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đang phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Chu (đoạn qua xã Xuân Thiên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 16-3, người dân các thôn Quảng Phúc, Hiệp Lực và Quảng Ích 2 (xã Xuân Thiên) nghe tiếng cá lồng quẫy bất thường nên tiến hành kiểm tra các lồng cá nuôi trên sông Chu.
Đoạn sông Chu qua xã Xuân Thiên, nơi cá lồng nuôi bị chết chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: H.L

Qua kiểm tra, người dân phát hiện cá trong lồng ngoi lên mặt nước dày đặc và bắt đầu ngửa trắng bụng rồi chết dần. Ngoài cá trong lồng, cá tôm tự nhiên ngoài sông cũng chết khá nhiều.

Ông Nguyễn Duy Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết, xã có 20 hộ dân nuôi 50 lồng cá trên sông Chu. Qua thống kê sơ bộ, cá chết nhiều nhất là cá trắm, trọng lượng cỡ 1,5-3kg/con, với tổng trọng lượng khoảng 10 tấn.

Hiện ngành chức năng và xã Xuân Thiên đã hướng dẫn các hộ dân tạm đưa lồng bè đến khu vực nước mới, đồng thời tiêu hủy số cá bị chết.

Tin cùng chuyên mục