1 người chết, 4 người bị thương vào đầu mùa mưa

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn đã làm 1 người chết (ở xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình - Cao Bằng) do đi làm đồng bị trượt chân rơi xuống suối, bị nước cuốn trôi) và 4 người khác bị thương ở tỉnh Hà Giang. 

Những ngày gần đây, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia liên tục cảnh báo về tình trạng mưa lũ lớn xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ. Trong ngày 29-5, hàng loạt nơi có mưa to trên 100mm như Mường Tè (Lai Châu) 140mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 105mm, Mường Lay (Điện Biên) 122mm, Phù Yên (Sơn La) 105mm.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn đã làm 1 người chết (ở xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình - Cao Bằng) do đi làm đồng bị trượt chân rơi xuống suối, bị nước cuốn trôi) và 4 người khác bị thương ở tỉnh Hà Giang.

Mưa lũ cũng làm 14 ngôi nhà, 155ha lúa, hoa màu ở Cao Bằng bị ngập; làm hư hại 34 ngôi nhà, 27ha lúa, hoa màu, 22 gia súc và 120 gia cầm bị chết, 8.760m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở ở tỉnh Hà Giang.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo, từ ngày 31-5 đến ngày 2-6, một đợt mưa lớn diện rộng tiếp tục xuất hiện trở lại ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-3m; các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang đứng trước nguy cơ sạt lở.

Tin cùng chuyên mục