Xuất hiện sao la tại Tây Trường Sơn

Ngày 24-1, Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu (Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, các nhân viên bảo vệ rừng tại Dốc Khỉ (Lâm Thủy), thuộc Tây Trường Sơn đã phát hiện 3 cá thể sao la đang đi tìm nguồn nước uống.

(SGGP).- Ngày 24-1, Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu (Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, các nhân viên bảo vệ rừng tại Dốc Khỉ (Lâm Thủy), thuộc Tây Trường Sơn đã phát hiện 3 cá thể sao la đang đi tìm nguồn nước uống.

Ba cá thể trên chưa xác định được là cá thể đực hay cái, nhưng các nhân viên này cho biết có 2 con trưởng thành và 1 còn nhỏ. Sao la là loài mới được phát hiện vào thập niên 90 của thế kỷ 20; được liệt vào Sách đỏ của Việt Nam và thế giới, có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

M.Phong

Tin cùng chuyên mục