Xuất hiện áp thấp, miền Nam mưa to

Trên khu vực giữa biển Đông vừa hình thành một áp thấp (có vị trí khoảng 14,5 đến 15,5 độ vĩ Bắc - 115,5 đến 116,5 độ kinh Đông) hoạt động tương tác với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc. 

Tối 14-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai đã có mưa rất to. Thời tiết tại Nam bộ rất xấu.

Trong khi đó, trên khu vực giữa biển Đông vừa hình thành một áp thấp (có vị trí khoảng 14,5 đến 15,5 độ vĩ Bắc - 115,5 đến 116,5 độ kinh Đông) hoạt động tương tác với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc. Hai hình thành này đang kéo gió mùa Tây Nam mạnh thêm, gây mưa lớn cho Nam bộ. Thời tiết trên biển rất xấu.

Tin cùng chuyên mục