Xử lý dứt điểm cán bộ sai phạm trong quản lý xây dựng

Ngày 16-8, Quận ủy quận 10 tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25-7-2019 của Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, tham dự hội nghị.

Theo UBND quận 10, từ năm 2017 đến tháng 6-2019, tổng cộng có 1.834 giấy phép xây dựng được cấp. Qua kiểm tra có 45 công trình sai nội dung giấy phép, một số công trình vi phạm nhiều lần với nhiều nội dung hạng mục vi phạm khác nhau.

Ngoài ra còn có 100 công trình xây dựng không phép bị phát hiện, xử lý, trong đó có nhiều công trình bị cưỡng chế, buộc tháo dỡ. Nguyên nhân của tình trạng gia tăng xây dựng không phép là do các biện pháp chế tài không đủ tính răn đe nên đối tượng vi phạm cố tình trốn tránh, không chấp hành quyết định xử phạt; việc phối hợp, kiểm tra xây dựng tại các khu đất quân đội quản lý, đất dự án gặp khó khăn…

Các đại biểu cũng chỉ rõ, nhiều công trình vi phạm do người dân phát hiện, báo lên cấp thẩm quyền nhưng không được xử lý dứt điểm. Nhiều nơi có tình trạng cán bộ bao che, làm ngơ cho công trình không phép, sai phép, hoặc xử lý không kiên quyết, kéo dài thời gian xử lý…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang phân tích, TPHCM đang đứng trước áp lực về tăng dân số cơ học, cứ 5 năm tăng thêm 1 triệu người. Sự bùng nổ dân cư kéo theo tình trạng ở nhiều nơi, người dân có đất nông nghiệp đã xây nhà bán và cho thuê. Một số đối tượng xấu lợi dụng việc này để kinh doanh phi pháp, kiếm lợi. Đối với quận 10 và các quận trung tâm, giá trị đất tăng cao, người dân bằng mọi cách cơi nới, tăng thêm diện tích ở để kinh doanh, bất chấp quy định. Tình trạng trên xảy ra nhiều năm qua chậm được khắc phục có một phần do kỷ cương phép nước không được tôn trọng. Cái quan trọng hơn cả, theo đồng chí Trần Lưu Quang, là lòng tin của dân đối với Đảng, chính quyền bị sút giảm và làm mất cán bộ. Trong giải pháp chấn chỉnh xây dựng không phép được Thành ủy nêu rất rõ tại Chỉ thị 23, có nội dung sẽ thay thế cán bộ nào uy tín giảm sút, không đảm đương được nhiệm vụ.

“Về trường hợp Chánh Thanh tra xây dựng quận 10 đã về hưu 6, 7 năm trước có vi phạm xây dựng nhưng nhiều năm qua không xử lý. Tôi đề nghị Thường vụ Quận ủy, chỉ đạo UBND quận sớm xử lý trường hợp này. Nếu không làm, sẽ khó xử lý các trường hợp khác. Tôi đề nghị xử lý dứt điểm vụ việc này, trước khi chúng ta làm việc khác để chấn chỉnh xây dựng trái phép trên địa bàn”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chỉ đạo

Tin cùng chuyên mục