Xét xử 12 bị cáo hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 21-8, Tòa án Nhân dân TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo thuộc tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 23-8.

Các bị cáo Nguyen James Han (SN 1967, quốc tịch Hoa Kỳ), Phan Angel (SN 1956, quốc tịch Hoa Kỳ), Đỗ Tài Nhân (SN 1992, ngụ quận Thủ Đức TPHCM), Trương Nguyễn Minh Trí (SN 1987, ngụ quận Bình Tân TPHCM), Võ Hoàng Ngọc (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn TPHCM), Đỗ Quốc Bảo (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh TPHCM), Trần Tuấn Tài (SN 1967, ngụ quận 7 TPHCM), Trần Văn Vinh (SN 1976, ngụ quận Thủ Đức TPHCM), Nguyễn Hùng Anh (SN 1963, ngụ TP Tân An tỉnh Long An), Trần Quang Vinh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình TPHCM), Nguyễn Văn Chánh (SN 1975, ngụ huyện Củ Chi TPHCM), Đỗ Thị Mỹ Dung (SN 1963, ngụ quận Gò Vấp TPHCM) cùng bị xét xử về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng, tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (viết tắt CPQGVNLT) được thành lập năm 1990 tại Hoa Kỳ do Đào Minh Quân làm “Thủ tướng”, dưới sự lãnh đạo của Đảng “Việt Nam Tân Dân Chủ” hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng bạo động vũ trang.

Từ cuối năm 2013 đến nay, Đào Minh Quân cùng các đối tượng cốt cán đã thực hiện nhiều kế hoạch tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; lôi kéo, móc nối thành lập tổ chức, phát triển lực lượng ở trong nước và đưa người từ nước ngoài về Việt Nam chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam dưới các hình thức như hoạt động khủng bố, phá hoại tư tưởng, rải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại nhân dịp các ngày lễ, tết của đất nước…

Xét xử 12 bị cáo hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân ảnh 1 Các bị cáo tại phiên tòa

Cuối tháng 2-2017, tổ chức “CPQGVNLT” đưa Phan Angel về Việt Nam để móc nối liên lạc và tập hợp thành viên thực hiện kế hoạch chống phá dịp lễ 30-4 và 1-5 năm 2017.

Phan Angel liên lạc với Nguyễn Quang Thanh (được tổ chức phong là “Tỉnh trưởng Quảng Nam”), Tạ Tấn Lộc (được phong là “Đô trưởng Sài Gòn kiêm Tiểu khu trưởng tiểu khu Gia Định”), Trần Tuấn Tài (được phong chức vụ “Chỉ huy trưởng đội cơ động vệ binh quốc gia”), Nguyễn Hùng Anh (được phong là Trung tá, “Tỉnh trưởng tỉnh Long An”) để truyền đạt ý tưởng của Đào Minh Quân.

Cuối tháng 3-2017, theo sự phân công của tổ chức “CPQGVNLT”, Nguyen James Han nhập cảnh vào Việt Nam, móc nối với các đối tượng trong nước.

Kế hoạch được đặt ra là cả nhóm sẽ bôi bẩn tượng đài Bác Hồ, đột nhập các cơ quan phát thanh địa phương để chèn sóng phát thanh bài tuyên truyền của Đào Minh Quân, rải truyền đơn tuyên truyền cho tổ chức CPQGVNLT…

Tuy nhiên, phần lớn hoạt động của các đối tượng này đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, nhiều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận về những hành vi của mình, xin được hưởng mức án nhẹ.

Như lời bị cáo Đỗ Tài Nhân nói: “Tôi đã nhận thức được được việc làm của mình là sai trái với pháp luật Việt Nam. Tôi nghe lời tuyên truyền kích động của tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài mà không biết được đúng hay sai”.

* Tổ chức “CPQGVNLT” được xác định đã chỉ đạo vụ kích nổ bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất và vụ đốt kho xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vụ án này đã được TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 15 bị cáo với mức án từ 5 năm tù đến 16 năm tù.

Cũng liên quan đến tổ chức này, mới đây Nguyễn Tấn Thành (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng với cha ruột là Nguyễn Khanh (SN 1964) đã được Lisa Phạm (một trong những đối tượng cốt cán của tổ chức “CPQGVNLT”, hiện đang bị truy nã) cung cấp tiền mua thuốc nổ, chế tạo bom và cho người ném vào trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình TPHCM vào chiều 20-6-2018 làm 3 người bị thương và làm hư hỏng một số tài sản.

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bộ Công an cũng ra Quyết định truy nã 7 đối tượng thuộc tổ chức này, bao gồm: Đào Minh Quân (SN 1952, bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân”), Kelly Triệu Thanh Hoa (SN 1968), Lâm Ái Huệ (SN 1968), Phạm Thị Anh Đào (SN 1979, bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân”), Lý Hồng Thái (SN 1952), Nguyễn Đức Thắng (SM 1930), Quách Thế Hùng (SN 1948).

Tin cùng chuyên mục