Xét xử 12 bị cáo hoạt động lật đổ chính quyền: Nguyen James Han, Phan Angel bị đề nghị 14-16 năm tù

Công tố viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyen James Han (SN 1967, quốc tịch Hoa Kỳ) và bị cáo Phan Angel (SN 1956, quốc tịch Hoa Kỳ) từ 14 đến 16 năm tù, bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Ngày 22-8, phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo thuộc tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã chuyển sang phần tranh luận.

Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội, nêu quan điểm về vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo công tố viên, tại phiên tòa, đa số bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã quy kết.

Công tố viên khẳng định việc truy tố các bị cáo về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Các bị cáo phần lớn có trình độ học vấn thấp nên đã bị các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng, lôi kéo và kích động tham gia vào tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, chống đối lại chính quyền và nhân dân.

Việc không xảy ra thiệt hại về người là nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, vì vậy cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Xét xử 12 bị cáo hoạt động lật đổ chính quyền: Nguyen James Han, Phan Angel bị đề nghị 14-16 năm tù ảnh 1 Các bị cáo bị đề nghị mức án nghiêm khắc 

Từ đó, công tố viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyen James Han (SN 1967, quốc tịch Hoa Kỳ) và bị cáo Phan Angel (SN 1956, quốc tịch Hoa Kỳ) từ 14 đến 16 năm tù, bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Các bị cáo đồng phạm khác cũng bị đề nghị mức án nghiêm khắc. Cụ thể, các bị cáo Đỗ Tài Nhân (SN 1992, ngụ quận Thủ Đức TPHCM) và Trương Nguyễn Minh Trí (SN 1987, ngụ quận Bình Tân TPHCM), Võ Hoàng Ngọc (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn TPHCM), Đỗ Quốc Bảo (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh TPHCM), Trần Tuấn Tài (SN 1967, ngụ quận 7 TPHCM), Nguyễn Hùng Anh (SN 1963, ngụ TP Tân An tỉnh Long An) cùng bị đề nghị từ 10 đến 12 năm tù.

Các bị cáo Trần Văn Vinh (SN 1976, ngụ quận Thủ Đức TPHCM), Trần Quang Vinh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình TPHCM) bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Chánh (SN 1975, ngụ huyện Củ Chi TPHCM), Đỗ Thị Mỹ Dung (SN 1963, ngụ quận Gò Vấp TPHCM) bị đề nghị từ 5 đến 7 năm tù.

Các bị cáo trên còn bị đề nghị quản chế 2 - 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Phiên tòa đang tiếp tục phần bào chữa của các luật sư.

Tin cùng chuyên mục