Xe tuột dốc đè chết một công nhân

Công an huyện Phù Cát (Bình Định) đang điều tra làm rõ vụ 1 công nhân bị xe tải chở đá đè chết, khi anh ta đang làm việc tại mỏ đá Tường Sơn.

Sáng 7-4, ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tịch xã Cát Tường (huyện Phù Cát, Bình Định) xác nhận, tại mỏ đá thuộc thôn Tường Sơn (Cát Tường) vừa xảy ra 1 vụ tai nạn  khiến 1 công nhân tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Trước đó, vào sáng 5-4, Công ty TNHH khai thác đá Tân Trung Nam (trụ sở tại KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã đưa xe đầu kéo rơ-mooc BKS 77C 078.23 lên mỏ đá Tường Sơn để chở đá.

Do xe đậu ở vị trí có độ dốc lớn, không được chèn bánh an toàn nên bị tuột dốc. Lúc này tài xế không có trên xe.

Thời điểm trên, 1 nhóm công nhân đang khai thác đá gần đó nhìn thấy nên tránh được; riêng anh Ng. V. X. (25 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường) bị xe lật đè gây chấn thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, sau khi vụ việc xảy ra phía Công ty Tân Trung Nam không thông báo cho chính quyền, tự thỏa thuận với gia đình để giải quyết riêng.

 “Khi anh X. bị xe đè tử vong, lúc ấy có cả gia đình, người thân anh này cũng làm việc ở đó nên phía công ty muốn thương lượng. Tuy vậy, chúng tôi không nhất trí với cách làm việc trên, nên đã báo cáo với các đơn vị chức năng để điều tra xử lý”, ông Hoàng cho hay.

Đến khoảng 10 giờ 30, Công an huyện Phù Cát, Viện Kiểm sát, đơn vị pháp y… đã đến để khám nghiệp hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Tin cùng chuyên mục