Xe Mercedes đâm liên tiếp 3 căn nhà, 1 người chết, 2 người bị thương

Rạng sáng ngày 16-6, trên đường Hồ Xuân Hương (đoạn qua khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô Mercedes chạy với tốc độ kinh hoàng, tông liên tiếp 3 nhà dân bên đường khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, lái xe Hà Đức Huy (23 tuổi, trú phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) điều khiển ô tô Mercedes BKS 93A – 153.31, chở phía sau Hoàng Gia Phong (23 tuổi, trú phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài), Trần Minh Tiến (21 tuổi, trú phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài) và Nguyễn Hữu Phước (18 tuổi, trú phường Tân Đồng, thành phố) chạy với tốc độ cao trên đường Hồ Xuân Hương, hướng từ Nhà khách tỉnh Bình Phước đi ra đường ĐT 741.

Do xe chạy với tốc độ cao nên khi vào đoạn đường cong thuộc khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, lái xe Hà Đức Huy đã không làm chủ được tốc độ, lao thẳng lên lề đường bên phải, đâm gãy đôi cây xanh lớn ven đường, tiếp tục đâm sập cổng rào nhà ông Phùng Văn Quảng (59 tuổi). Đang đà tốc độ, chiếc xe tiếp tục lao thẳng lên phía trước đâm xuyên mái hiên trước nhà chị Mậu bên cạnh và chỉ chịu dừng lại khi đâm đổ sập phần phía trước của nhà anh Phạm Văn Thắng (44 tuổi).
Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ trước nhà, anh Phạm Văn Thắng cùng người dân xung hoảng hốt khi thấy  ô tô tông vào nhà, cầu dao điện cháy khét nghẹt, gạch đá bắn đầy phòng khách. May mắn cậu con trai nhỏ của anh Phạm Văn Thắng thoát chết trong "gang tấc" khi nằm ngủ phía ngay sát bên bức tường trong phòng.

Tại hiện trường, cây cối, mái hiên bị đổ sập, chiếc ô tô Mercedes bị nát, ôm kẹt cứng dính vào bức tường nhà anh Phạm Văn Thắng, một cây to bị ô tô đâm gãy bay hàng chục mét, bánh ô tô cũng văng ra ngoài.

Bên hông xe ô tô, Nguyễn Hữu Phước bị văng ra khỏi xe, máu me be bét, tử vong tại chỗ, còn 3 người khác đang cố gắng thoát ra khỏi xe, trong đó 2 người ngồi phía sau xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng điều động xe cứu hộ đến hiện trường để cẩu xe bị nạn ra ngoài. Tuy nhiên, do chiếc xe gây tai nạn bị kẹt cứng phía giữa hai mái hiên và bức tường đổ sập nên phải mất hơn 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới cẩu được chiếc xe ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đưa lái xe về trụ sở công an làm việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin cùng chuyên mục