Xây dựng đồn công an tại các cảng hàng không

Tại hội nghị trực tuyến tổng về công tác an ninh hàng không (ANHK) được tổ chức ngày 24-4, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cảnh báo nguy cơ xâm nhập trái phép vào sân bay và đề nghị chính quyền các địa phương có sân bay, các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo ANHK.
Theo đánh giá của Bộ GTVT, hiện hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các địa phương nơi có cảng hàng không, sân bay vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ.
Đặc biệt, các trang thiết bị chuyên dụng phòng, chống khủng bố của một số cảng hàng không, sân bay chưa được đầu tư hoặc đã xây dựng nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn.
Xây dựng đồn công an tại các cảng hàng không ảnh 1 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương bố trí kinh phí đầu tư trang bị thiết bị đảm bảo an ninh hàng không. Theo đó, toàn bộ khu vực sân bay, bao gồm: nhà ga, xung quanh sân bay, khu vực đường băng phải được bố trí, lắp đặt hệ thống camera.
Toàn bộ hệ thống máy soi cần được rà soát, kịp thời thay mới bằng những phương tiện hiện đại, đồng thời xây dựng hệ thống rào chắn tự động công nghệ cao, kịp thời ứng phó với các đối tượng xâm nhập bất hợp pháp. 
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban ANHK dân dụng Quốc gia Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Công an xây dựng các đồn công an tại các cảng hàng không để bảo vệ các hoạt động bay, đưa sân bay vào mục tiêu trọng điểm cần bảo vệ. Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát chặt chẽ, tuần tra canh gác khu vực lân cận giữa khu vực sử dụng hàng không dân dụng và khu vực sử dụng quân sự. 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ GTVT cần có danh mục trang thiết bị cần thiết đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, đồng thời khẩn trương triển khai đề án thành lập Công ty TNHH MTV bảo đảm ANHK trực thuộc ACV.

Tin cùng chuyên mục