Vui hè cùng “Học viện môi trường”

Vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay được xem trọng với nhiều sự quan tâm, đặc biệt là nỗi lo ô nhiễm trắng từ rác thải nhựa. 

Theo xếp hạng lượng rác thải nhựa của Nhật Bản, Việt Nam hiện đang đứng thứ 4 trên thế giới với mỗi năm có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa ra biển. Liên hiệp quốc mới đây đưa ra cảnh báo, đến năm 2050, nhiều khả năng rác thải nhựa trên các đại dương sẽ nhiều hơn số lượng cá.

Để góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống, hè này khu vui chơi trẻ em Thành phố hướng nghiệp (KizCiti) bắt tay thực hiện dự án giáo dục “Học viện môi trường” với chủ đề “Chiến binh siêu chất, Giải cứu Trái đất” dành cho thiếu nhi. Thông qua hoạt động thu gom rác thải tái chế như ống hút, chai nhựa, túi ni lông… và tổ chức chuỗi các trò chơi “Tái chế sáng tạo”, các em thiếu nhi và phụ huynh có thể cùng tham gia biến những rác thải nhựa khó phân hủy thành những tác phẩm nghệ thuật hay sản phẩm có ích cho đời sống.

Tin cùng chuyên mục