Vừa hết mưa lũ lại nắng nóng diện rộng

Ngày 20-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo một đợt nắng nóng xuất hiện tại Trung bộ. 

Theo ghi nhận từ các đài quan trắc, trong ngày 20-8, do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn (gió khô nóng) nên các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ đo được vào lúc 13 giờ chiều 20-8 ở Hoài Nhơn (Bình Định) là 37,2°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 36°C; Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Phan Rang (Ninh Thuận) là 35,6°C; Tuy Hòa (Phú Yên) 35,5°C...

Từ ngày 21-8, do hiệu ứng phơn vẫn còn hoạt động nên ở các tỉnh ven biển Trung bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt cao nhất 35-36°C (mức phổ biến), có nơi vượt 37°C. Nắng nóng có thể kéo dài khoảng 2-3 ngày.

Thời tiết tại TPHCM từ nay cho đến thứ hai tuần sau (27-8) sẽ có hình thái phổ biến là ngày nắng hoặc nắng gián đoạn, tới chiều hoặc tối sẽ có dông, mưa rào. Nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức 32-33°C. Ban đêm trời mát mẻ .

Tin cùng chuyên mục