Vụ xe CSGT gây tai nạn khiến 1 người tử vong: Tạm đình chỉ công tác 1 thiếu úy

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ với thiếu úy Phan Hoàng Ân vì có liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong vào tối ngày 9-6. Người này hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.Y
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.Y

Chiều 10-6, liên quan đến vụ “Xe CSGT tông vào tiệm vàng, 1 người tử vong” như báo SGGP đã thông tin, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Phan Hoàng Ân (30 tuổi, hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng vào tối ngày 9-6.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 18 giờ ngày 9-6, thiếu úy Ân điều khiển xe ô tô CSGT tới khu vực gần ngã tư Minh Hòa, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng thì bất ngờ mất lái, xe lao lên vỉa hè.

Sau đó, chiếc xe tông vào anh Nguyễn Thanh An (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang bán trái cây trên hè. Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô tiếp tục lao về phía trước rồi đâm vào cửa hàng bên đường.

Vụ tai nạn khiến cho anh An bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Thiếu úy Phan Hoàng Ân có biểu hiện bất thường. Ảnh: N.Y

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Một số nhân chứng tại thời điểm sau khi vụ tai nạn xảy ra cho biết, tài xế (tức thiếu úy Ân) có biểu hiện bất thường.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, chiếc ô tô gây tai nạn được giao cho tổ công tác làm nhiệm vụ chốt chặn để xử lý các phương tiện tham gia vận chuyển, khai thác cát trái phép tại huyện Dầu Tiếng.

Tin cùng chuyên mục