Vụ xâm hại tập thể bé gái ở Thái Bình: Khởi tố, tạm giam một cựu trung tá công an

Ngày 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một cựu trung tá công an về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Ngày 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Lam (46 tuổi, ở ngõ 16, đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, Phạm Văn Lam từng mang quân hàm trung tá và giữ chức Phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở số nhà 01/482, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó vào ngày 11-9, sau khi khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, trú tại số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50, khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình) và Phạm Đức Việt (44 tuổi, trú tại khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, TP Thái Bình). 

Qua điều tra, gần đây, dư luận tỉnh Thái Bình xôn xao về việc nữ sinh N.T.M (14 tuổi, trú tại TP Thái Bình, là học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình) “mất tích” nhiều ngày không về nhà. Khi trở về nhà, gia đình nhìn thấy con có biểu hiện sức khỏe suy kiệt, bất thường về tâm sinh lý, gia đình gặng hỏi mới biết em M. đã bị một số đối tượng xâm hại tình dục. Ngay sau đó, gia đình của em M. đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đề nghị điều tra làm rõ và xử lý những đối tượng đã xâm hại em M.

Tin cùng chuyên mục