Vụ thiếu úy đồn biên phòng nổ súng: Một đại úy tử vong

Một đại úy là Đồn phó Đồn Biên phòng Bình Hiệp do bị bắn ở vùng ngực, bụng, mất máu nên đã tử vong.
Người dân theo dõi vụ việc
Người dân theo dõi vụ việc

Khuya 15-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ thiếu úy Tạ Quang Đạt (Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Đồn Biên phòng Bình Hiệp) dùng súng bắn khiến 4 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là đại úy Vũ Hào Hiệp (35 tuổi, Đồn phó Đồn Biên phòng Bình Hiệp). Ba nạn nhân bị thương là: thượng úy Trần Minh Triết (38 tuổi, công tác tại Đội Tổng hợp đảm bảo Đồn Biên phòng Bình Hiệp), anh Nguyễn Duy Công (22 tuổi, bộ đội), anh Phan Văn Lợi (29 tuổi, người dân ở gần Đồn Biên phòng Bình Hiệp).

Thượng úy Triết nhập viện với vết thương do bị bắn ở gối trái, vỡ mâm chài gối phải, đầu xương cẳng chân tiếp xúc với gối.

Anh Công bị đánh báng súng vào đầu choáng váng và không nguy hiểm tính mạng. 

Anh Lợi nhập viện với vết thương phần mềm đùi phải.

Riêng đại úy Hiệp tử vong do 3 vết thương chính ở bụng, xương chậu và ngực, nan nhân bị mất máu nhiều và đã ngưng tim.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, thiếu úy  Đạt dùng súng AK bắn khiến 4 người bị thương tại Đồn Biên phòng Bình Hiệp, TX Kiến Tường, tỉnh Long An.

Sau đó, thiếu úy Đạt cầm súng cố thủ tại đồn biên phòng này. Ba nạn nhân là thượng úy Triết, anh Công và anh Lợi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Còn Đại úy Hiệp bị bắn trọng thương và nằm ở gần khu vực thiếu úy Đạt cố thủ.

Sau hơn 5 giờ cố thủ, dù được lực lượng vận động khuyên can, thiếu úy Đạt đã tự sát dẫn tới tử vong. Lúc này, đại úy Hiệp được lực lượng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục