Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Tài xế container dương tính với heroin

Sáng 3-1, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết: Qua kiểm tra xét nghiệm máu đối với tài xế Phạm Thành Hiếu (ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) -người đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại huyện Bến Lức (Long An) khiến nhiều người thương vong vào chiều ngày 2-1, có kết quả dương tính với heroin.

Cũng theo nguồn tin này cho biết, khoảng 23 giờ ngày 2-1, lực lượng chức năng Long An đã đưa tài xế Hiếu đến Bệnh viện Đa khoa Long An để xét nghiệm các chỉ số.

Tại đây, Hiếu được thực hiện xét nghiệm 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 3 giờ đồng hồ.

Kết quả cả 2 lần đều dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác.

Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên Hiếu có nồng độ cồn cao, lần xét nghiệm thứ hai thì đã giảm nhiều.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Tài xế container dương tính với heroin ảnh 1 Tài xế Phạm Thành Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Ngày 3-1, Công an huyện Bến Lức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe container và nhiều xe máy khiến ít nhất 20 người thương vong.

Theo đó, sau khi gây ra tai nạn vào chiều ngày 2-1, tài xế xe container là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã vội rời khỏi hiện trường. Tới tối cùng ngày, tài xế Hiếu đã tới cơ quan công an trình diện.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Tài xế container dương tính với heroin ảnh 2 Vụ tai nạn khiến ít nhất 20 người thương vong. Ảnh: CHÍ PHƯỚC 

Sáng ngày 3-1, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) Quốc gia – Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để thăm hỏi các nạn nhân.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Tài xế container dương tính với heroin ảnh 3   Ông Khuất Việt Hùng (đứng giữa) trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: BÙI NHƯ
Tại mỗi nơi đến, ông Khuất Việt Hùng đều hỏi thăm sức khỏe, động viên các nạn nhân an tâm điều trị. Thay mặt UB ATGT Quốc gia, ông cũng trao số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân. Theo đó, mỗi nạn nhân bị thương nhận số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng, gia đình mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Đồng thời, ông Khuất Việt Hùng cũng yêu cầu các y, bác sĩ tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân và sớm tổ chức các đoàn thăm hỏi, viếng các gia đình có người tử vong. 

Theo thông tin từ Sở Y tế Long An, đến sáng 3-1, lực lượng chức năng đã bàn giao 4 thi thể nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn cho gia đình để an táng. Một số người bị thương cũng đã được xuất viện.
Hiện nay, tại Bệnh viện Đa khoa Long An còn 4 người đang điều trị do đa chấn thương, sức khỏe những người này cơ bản ổn định. Riêng những người bị thương nặng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
 Như thông tin đã đưa, khoảng 15 giờ 30 ngày 2-1, tài xế Hiếu điều khiển xe container BKS 62C-043.48 kéo theo rơ-moóc 62R-001.08 lưu thông theo hướng Long An đi TPHCM.

Khi tới đoạn quốc lộ 1, khu vực ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì không làm chủ tốc độ, lao thẳng vào những người đang dừng đèn đỏ, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người khác bị thương, 21 xe máy hư hỏng.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tối 2-1, tỉnh Long An đã tổ chức họp báo thông tin về vụ tai nạn. Ngoài lãnh đạo tỉnh, cuộc họp báo còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Tài xế container dương tính với heroin ảnh 4 Tối 2-1, tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin vụ việc. Ảnh: CHÍ PHƯỚC

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng cần nghiên cứu phân luồng xe máy chạy riêng một làn, ô tô một bên bởi làn xe hỗn hợp rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn thương tự đã xảy ra ở TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng.

Đồng thời, cần xem xét vấn đề đèn đỏ trên quốc lộ 1, bởi xe lưu thông tốc độ cao thì dừng lại cũng rất nguy hiểm. Thứ trưởng Lê Đình Thọ gửi lời chia buồn của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tới gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay hiện chưa làm rõ được nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra tỉnh này sẽ tiến hành khởi tố vụ án và làm rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Long An, khoảng 15 giờ chiều 2-1, xe container mang BKS: 62C-043.48 chạy từ Long An đi TPHCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ.

Hậu quả, 3 người chết tại chỗ, 17 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người thương nặng), làm hư hỏng 21 xe máy. Theo đó, khi xảy ra tai nạn vận tốc của xe container là 45km/h.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30-03-2018 và có hạn kiểm định đến 29-3-2019, Chủ xe theo giấy đăng ký là Cty TNHH Thạnh Đức.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Tin cùng chuyên mục