Vụ san ủi mộ vợ vua Tự Đức: Nguyễn Phước tộc ở TPHCM khởi kiện chủ đầu tư

Bà con Nguyễn Phước tộc sinh sống tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận đã đồng thuận ký tên kiến nghị UBND TP. Huế không được di dời lăng mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận, tức vợ vua Tự Đức
Huyệt mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận hiện vẫn đang nằm trong khuôn viên triển khai dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức - Lăng Đồng Khánh.
Huyệt mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận hiện vẫn đang nằm trong khuôn viên triển khai dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức - Lăng Đồng Khánh.

Ngày 17-7, Ban Hiếu sự Hoàng Gia Nguyễn Phước Sài Gòn cho biết, nhiều bà con Nguyễn Phước tộc sinh sống tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận đã đồng thuận ký tên kiến nghị UBND TP. Huế không được di dời lăng mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận, tức vợ vua Tự Đức - đã bị đơn vị thi công dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức - Lăng Đồng Khánh san ủi đến vị trí khác.

Đồng thời, ký đơn khởi kiện chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị đã xâm phạm mồ mả.

Hiện bà con Nguyễn Phước tộc sinh sống tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận đã ký giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh và ông Bảo Kỳ đại diện và hai ông này đã làm giấy mời Công ty Luật Hoàng Giao và Công sự trợ giúp pháp lý về việc khiếu nại chính quyền TP Huế trong việc kiên quyết đưa ra quan điểm sẽ di dời lăng mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận.

Bên cạnh đó, bà con Nguyễn Phước tộc sinh sống ở TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam sẽ có văn bản chính thức gửi Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc tộc ở Huế về việc cương quyết không di dời lăng mộ Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận ra khỏi vị trí hiện nay.

Vụ san ủi mộ vợ vua Tự Đức: Nguyễn Phước tộc ở TPHCM khởi kiện chủ đầu tư ảnh 1 Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh được con cháu Nguyễn Phước tộc sinh sống tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận ủy quyền khiếu kiện chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe

Trước đó, vào chiều 12-7, đại diện UBND TP Huế và các sở, ngành liên quan tại tỉnh Thừa Thừa Thiên - Huế đã có buổi tiếp xúc với Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc tộc để thông báo ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc thống nhất phương án di dời lăng mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận. 

Song, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc kịch liệt phản đối. Đồng thời cho biết, nếu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiên quyết di dời mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận đến vị trí khác thì Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc tộc sẽ có đơn thư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và UNESCO. Đồng thời sẽ khởi kiện đơn vị thi công hành vi xâm phạm mồ mả theo Điều 245, Bộ luật hình sự 1999; sửa đổi, bổ sung 2009 quy định.

Tin cùng chuyên mục