Vụ kẻ cướp bị truy đuổi đâm 2 nam thanh niên trọng thương: Thưởng nóng người dân bắt cướp

Chiều 29-5, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức (TPHCM) Nguyễn Mạnh Cường và Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh đã khen thưởng nóng các quần chúng nhân dân và các tập thể đã tham gia bắt 2 đối tượng cướp tài sản, dùng dao tấn công người truy đuổi.

Tại buổi trao quyết định, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường biểu dương hành động dũng cảm vừa bảo vệ tài sản, tính mạng của mình vừa tham gia giữ gìn an ninh trật tự chung của 3 người dân tham gia bắt cướp. Đồng thời, biểu dương sự phối hợp nhịp nhàng, mưu trí của các đội nghiệp vụ và Công an phường Linh Chiểu đã có mặt kịp thời, bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản.

Vụ kẻ cướp bị truy đuổi đâm 2 nam thanh niên trọng thương: Thưởng nóng người dân bắt cướp ảnh 1 Lãnh đạo quận Thủ Đức khen thưởng 3 người dân đã dũng cảm truy bắt cướp giật. Ảnh: KIỀU PHONG

Do đó, UBND quận Thủ Đức đã trao tặng giấy khen cho 3 cá nhân và tập thể Công an phường Linh Chiểu, Đội CSGT Công an quận Thủ Đức và Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thủ Đức.

Vụ kẻ cướp bị truy đuổi đâm 2 nam thanh niên trọng thương: Thưởng nóng người dân bắt cướp ảnh 2 Lãnh đạo quận Thủ Đức khen thưởng Công an phường Linh Chiểu, Đội CSGT và Đội Cảnh sát Hình sự. Ảnh: KIỀU PHONG 

Tại buổi khen thưởng nóng, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết hiện đơn vị đã tạm giữ hình sự Trần Ngọc Danh (22 tuổi) và Lê Minh Hữu Nghĩa (22 tuổi) cùng ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về hành vi “cướp giật tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Đây là 2 nghi can cướp giật tài sản, dùng dao tấn công nhóm người truy đuổi khiến 3 người bị thương vào tối 28-5.

Vụ kẻ cướp bị truy đuổi đâm 2 nam thanh niên trọng thương: Thưởng nóng người dân bắt cướp ảnh 3 2 nghi can tại Công an quận Thủ Đức. Ảnh: KIỀU PHONG

Bước đầu, 2 nghi can khai nhận, khuya 28-5, Danh chở Nghĩa trên 1 chiếc xe gắn máy, khi đi đến đường Tô Ngọc Vân, đoạn gần với đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) thì phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy, trong đó người ngồi sau cầm điện thoại iPhone 8.

Thấy vậy, Danh và Nghĩa “hội ý” nhanh chóng và Danh áp sát chiếc xe máy nạn nhân để Nghĩa giật chiếc điện thoại trên rồi rồ ga bỏ chạy.

Nạn nhân tri hô và cùng một người bạn đi khác xe truy đuổi. Đeo bám quyết liệt gần 2km, khi đến đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) thì các nạn nhân áp sát và lao thẳng xe vào xe bọn cướp giật.

Người bị giật điện thoại (tên Nguyễn S.T., 24 tuổi, Thủ Đức) lao tới bắt giữ thì Nghĩa vùng dậy, rút dao bấm đâm tới tấp khiến cả 3 người truy đuổi bị thương. Trong đó, T. bị đứt động mạch chủ ở tay trái, 2 người còn lại bị thương tích nhẹ.

Ngay lúc này, tổ công tác phường Linh Chiểu đang tuần tra gần đó đã kịp thời lập tức khống chế, bắt giữ Nghĩa. Danh thấy vậy bỏ chạy vào một con hẻm gần đó rồi leo lên mái nhà để bỏ trốn.

Lập tức Công an phường Linh Chiểu điện báo cho các lực lượng CSGT, tổ đặc nhiệm Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thủ Đức hỗ trợ, phong tỏa các khu vực Danh bỏ chạy.

Công an phường cũng đồng thời đưa người bị hại đi cấp cứu nên dù vết thương khá nặng song nạn nhân đã được cứu chữa kịp thời.

Vụ kẻ cướp bị truy đuổi đâm 2 nam thanh niên trọng thương: Thưởng nóng người dân bắt cướp ảnh 4  2 con dao bấm cùng tang vật là chiếc điện thoại đang được tạm giữ tại Công an quận Thủ Đức. Ảnh: KIỀU PHONG

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Danh đang ẩn náu trên mái nhà dân, cách hiện trường khoảng 500m.

“Trong đêm 28-5, 2 đối tượng trên đã đi dọc từ Bình Dương về Thủ Đức “săn mồi”. Bước đầu, Công an quận Thủ Đức đã thu giữ tang vật cướp giật, 2 con dao bấm và 1 chiếc xe gắn máy. Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc”, Đại tá Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục