Vụ dạy “kỹ năng sống” khiến 3 trẻ bỏng nặng: Công an làm rõ trách nhiệm những người liên quan

Ngày 10-8, liên quan tới vụ việc trẻ nhỏ bị bỏng cồn trong giờ học kỹ năng sống về phòng cháy chữa cháy tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ (ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), đại diện Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia cho biết, cả 3 trẻ nhỏ được đưa vào cấp cứu tại viện trong tình trạng bỏng rất nặng.

Vụ dạy “kỹ năng sống” khiến 3 trẻ bỏng nặng: Công an làm rõ trách nhiệm những người liên quan

Bác sĩ Lê Quang Thảo, Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, 3 trẻ bị bỏng phải nhập viện là các cháu: Phạm Bùi Gia K. (nam, 4 tuổi), Nguyễn Ngọc Hà L. (nữ, 5 tuổi) và Nguyễn Anh T. (nữ, 3 tuổi). Các bé được đưa vào cấp cứu khoảng 22 giờ ngày 9-8, trong tình trạng bị bỏng với diện tích từ 50-60% cơ thể và bị sốc bỏng rất nặng.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ của khoa đã xử lý theo phác đồ, truyền dịch, hồi sức chống sốc, giảm đau an thần nhưng cả 3 cháu bé do bị bỏng rất nặng nên rất nguy kịch, có thể đe dọa đến chức năng sống.

Vụ dạy “kỹ năng sống” khiến 3 trẻ bỏng nặng: Công an làm rõ trách nhiệm những người liên quan ảnh 1 Một trẻ nhỏ bị bỏng nặng đang điều trị tại Viện bỏng quốc gia

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 ngày 9-8, tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ đã xảy ra vụ bỏng cồn khiến 3 học sinh bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Vào thời điểm nói trên, lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ có tổ chức cho khoảng 25 trẻ học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Trong lúc học, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ biết kêu cứu, thoát nạn khi xảy ra cháy. Tuy nhiên đúng lúc đó, gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy trong mâm vào người 3 cháu nhỏ nêu trên khiến các cháu bị bỏng nặng. Sau vụ việc trên, lực lượng chức năng của Công an huyện Duy Tiên đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người có liên quan.

Vụ dạy “kỹ năng sống” khiến 3 trẻ bỏng nặng: Công an làm rõ trách nhiệm những người liên quan ảnh 2 Các học sinh mầm non đều bị bỏng rất nặng, nguy kịch tính mạng

Về phía lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Duy Tiên cho biết, lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ do chị Nguyễn Thị Khoát (29 tuổi, ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên) đăng ký làm quản lý và lớp trẻ tư thục này mới được cấp phép khoảng 3 tháng nay với 2 lớp gồm: lớp nhỏ tuổi từ 1 đến 2,5 tuổi, nhóm lớn tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Trong chương trình giáo dục mầm non có lồng ghép việc dạy trẻ kỹ năng sống với bài hướng dẫn cho trẻ kỹ năng kêu cứu, thoát hiểm khi gặp nguy hiểm. Giờ học xảy ra sự cố là giờ học hướng dẫn các cháu kêu cứu và chạy thoát khi gặp cháy chứ không phải hướng dẫn các cháu phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, khi châm lửa các cô lại không đóng cửa sổ khiến gió lùa vào thổi cồn đang cháy bắn vào người các cháu gây bỏng.

Tin cùng chuyên mục