Vụ cán bộ bảo vệ rừng bị chém: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng

Chiều 3-7, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết, liên quan đến vụ việc cán bộ bảo vệ rừng bị chém trọng thương, công an huyện đã khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng liên quan, gồm: Lê Đức Bình (29 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Hồ Trí Quang (43 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

(SGGP).- Chiều 3-7, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết, liên quan đến vụ việc cán bộ bảo vệ rừng bị chém trọng thương, công an huyện đã khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng liên quan, gồm: Lê Đức Bình (29 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Hồ Trí Quang (43 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Riêng đối tượng Trần Văn Anh (16 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) cũng bị khởi tố về tội danh trên, nhưng cho tại ngoại. Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 26-6, ông Phạm Văn Tâm (46 tuổi, Trưởng trạm quản lý và bảo vệ rừng Liên Sang thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa) bị một số đối tượng lạ mặt tấn công bằng hung khí ngay tại trạm bảo vệ rừng. Ông Tâm bị chém nhiều nhát vào vai, ngực, tay, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

VĂN NGỌC

- Truy tìm hung thủ chém trọng thương cán bộ bảo vệ rừng

Tin cùng chuyên mục