Vụ 20 căn nhà cạnh BV Nhi Trung ương bị thiêu rụi: Khởi tố ông "Hiệp khùng"

Chiều ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (Sinh năm 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy", theo quyết định này, ông Hiệp là chủ dãy nhà trọ bị cháy và được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ 20 căn nhà cạnh BV Nhi Trung ương bị thiêu rụi: Khởi tố ông "Hiệp khùng"

Trước đó, vào ngày 26-9, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án số 201 về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.

Vụ 20 căn nhà cạnh BV Nhi Trung ương bị thiêu rụi: Khởi tố ông "Hiệp khùng" ảnh 1 Hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành
Theo cơ quan chức năng quận Ba Đình, vụ cháy xảy ra khoảng 17 giờ ngày 17-9 tại ngách Tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, ngọn lửa thiêu rụi trên diện tích khoảng 900m², làm chết 2 người, thiệt hại 20 căn nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu; thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân cháy được công bố là do chập điện và điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (thường gọi là "Hiệp khùng"), cũng là hiện trường chính của vụ cháy.

4 ngày sau khi xảy ra vụ cháy, chiều 21-9, cảnh sát phát hiện 2 vật hình hộp sọ nằm dưới hệ thống khung sắt và mái tôn bị sập đổ của tầng 2 đã cháy đen không thể nhận dạng.

Kết quả pháp y tử thi sau đó xác định nạn nhân là anh Tạ Văn Tính và chị Hạ Thị Lành (quê Thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ) xuống thuê trọ nhà ông Hiệp để nuôi con mới sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tin cùng chuyên mục