Vụ 2 xe rơi xuống cầu Hàm Luông, thêm 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện

Hai nạn nhân đều cư ngụ tại TP HCM là Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, tài xế xe 7 chỗ) và Đỗ Ngọc Thiện (37 tuổi, đi cùng xe) đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
Cáp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn
Sáng ngày 28-6, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vụ va chạm giao thông giữa xe cẩu và ô tô 7 chỗ trên cầu Hàm Luông vào ngày 27-6: Trên xe 7 chỗ có bốn người, một phụ nữ tử vong tại hiện trường, hai người hôn mê được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre), một người bị thương nhẹ. Riêng tài xế xe cần cẩu bị đa chấn thương.
Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
Danh tính của các nạn nhân tử vong được xác định là bà Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) tử vong tại hiện trường; tài xế xe 7 chỗ Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi) và Đỗ Ngọc Thiện (37 tuổi), cả hai cùng ngụ tại TPHCM, tử vong tại bệnh viện.
Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn: Xe cẩu biển số 71LA – 0099 do tài xế Nguyễn Phước Lộc (30 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lên dốc cầu Hàm Luông bất ngờ tuột dốc. Xe ô tô 7 chỗ, biển số 51F-37811 do tài xế Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, ngụ TPHCM) chạy phía sau, đánh lái vào lan can bên phải của thành cầu, cùng lúc xe cần cẩu cũng va vào nên cả 2 xe cùng rơi xuống cầu.
Vụ 2 xe rơi xuống cầu Hàm Luông, thêm 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện ảnh 2 Hiện trường vụ tai nạn
Cú va chạm mạnh, cả hai xe đều va vào thành cầu và cùng rơi xuống cầu Hàm Luông, cách mặt cầu gần 10 mét.

Tin cùng chuyên mục