Viết ứng dụng công nghệ tương tác bằng giọng nói

Phát triển các phần mềm ứng dụng công nghệ điều khiển bằng giọng nói đang là một xu hướng công nghệ mới và thu hút nhiều người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì thế  Tập đoàn FPT tổ chức cuộc thi Viết ứng dụng công nghệ tương tác bằng giọng nói đầu tiên tại Việt Nam…
Viết ứng dụng công nghệ tương tác bằng giọng nói

Phát triển các phần mềm ứng dụng công nghệ điều khiển bằng giọng nói đang là một xu hướng công nghệ mới và thu hút nhiều người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì thế  Tập đoàn FPT tổ chức cuộc thi Viết ứng dụng công nghệ tương tác bằng giọng nói đầu tiên tại Việt Nam…

“FPT mong muốn hỗ trợ các bạn trẻ tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, nuôi dưỡng niềm đam mê công nghệ thông tin trong giới trẻ. FPT kỳ vọng sẽ phát hiện những sinh viên có năng lực lập trình và hiểu biết về các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud).... và trao cho họ nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trên con đường này”, ông Nguyễn Lâm Phương, Giám đốc Công nghệ FPT nhấn mạnh.

Từ nay đến hết ngày 31-8-2015, các bạn trẻ yêu thích công nghệ từ 18-30 tuổi trên toàn quốc có thể gửi đăng ký ý tưởng tham gia cuộc thi S.M.A.C Challenge 2015 do Tập đoàn FPT tổ chức tại website smac.fpt.com.vn. Với chủ đề “Số hóa giọng nói”, S.M.A.C Challenge 2015 là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam tìm kiếm và phát triển các ý tưởng công nghệ tương tác bằng giọng nói. Tổng giá trị giải thưởng là 250 triệu VND (bao gồm tiền mặt và nhiều giải thưởng bằng hiện vật). Ngoài ra, cuộc thi còn mang đến cho các bạn thí sinh nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực công nghệ mới, cơ hội được Quỹ FPT Ventures rót vốn đầu tư.

Để dự thi, ngoài việc yêu thích công nghệ, các bạn trẻ cần có kỹ năng lập trình cho di động và dịch vụ web (web Services). Mỗi đội thi cần có từ 3- 5 thành viên. Đặc biệt, S.M.A.C Challenge 2015 cho phép các thí sinh lập trình trên mọi nền tảng công nghệ. Mỗi đội tham gia sẽ được cung cấp một tài khoản Cloud từ ban tổ chức để viết các ứng dụng của mình.
 
Phát triển các phần mềm ứng dụng công nghệ điều khiển bằng giọng nói đang là một xu hướng công nghệ mới và thu hút nhiều người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Một kết quả nghiên cứu của Google cho thấy, có 55% thanh niên dưới 18 tuổi tại Mỹ thường dùng các “trợ lý ảo” như Cortana, Siri hay Google Voice Search hơn một lần mỗi ngày. Forrester Research cũng đã nghiên cứu 1.168 người dùng các ứng dụng giọng nói và chỉ ra rằng hiện có một số lượng lớn sử dụng công nghệ này để gửi tin nhắn, 46% dùng cho việc tìm kiếm, 40% tìm đường đi và 38% để ghi chú… Chính vì thế cuộc thi này không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn kỳ vọng tạo ra những ứng dụng mới trong nay mai. 

Các chuyên gia công nghệ nhận định, cùng với sự phát triển của các thiết bị Internet of Things(IoT), xu hướng sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ điều khiển bằng giọng nói sẽ được áp dụng nhiều hơn nữa trong tương lai. Năm 2014, thị trường IoT có giá trị 655,8 tỷ USD. Hãng IDC dự báo thị trường này sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm ổn định là 16,9% và sẽ đạt 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2020.  

BÁ TÂN

Tin cùng chuyên mục