Việt Nam tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ đồng bào thiên tai từ ASEAN

Chiều 8-8 tại sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất vừa xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc do Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (viết tắt là AHA) trao tặng.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thay mặt Chính phủ chuyển 400 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thay mặt Chính phủ chuyển 400 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: TTXVN

* Nhiều đơn vị ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc

 30 tấn hàng cứu trợ gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 600 bộ dụng cụ nhà bếp, 1 bộ nhà bạt chứa hàng lưu động, 1 máy phát điện 16 kVA, 300 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa. Tổng giá trị của lô hàng cứu trợ tương đương 230.000 USD.

Theo kế hoạch, trong ngày 9-8, 30 tấn hàng cứu trợ này sẽ được chuyển đến cứu trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ quét, sạt lở đất các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Nghệ An.

Phát biểu tại lễ bàn giao hàng cứu trợ, bà Adelina Kamal, quyền Giám đốc Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai, đã gửi lời chia sẻ của AHA nói riêng và cộng đồng ASEAN nói chung đến người dân vùng ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, sạt lở đất các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam. Đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tin tưởng và huy động sự hỗ trợ từ trung tâm. Đây là khoảng thời gian đầy ý nghĩa đối với AHA khi hợp tác với Chính phủ Việt Nam để mở rộng tình đoàn kết của ASEAN với những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất với tinh thần “một ASEAN - một ứng phó”.

Theo AHA, trong 5 năm qua, trung tâm đã có 17 chuyến cứu trợ các quốc gia trong ASEAN nhưng đây là lần đầu tiên Việt Nam kêu gọi cứu trợ. Hoạt động cứu trợ của AHA dựa trên 2 cơ sở, gồm đề nghị từ quốc gia nhận hỗ trợ và căn cứ tình hình thực tế các loại hình thiên tai. Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai có trụ sở tại thủ đô Jakatar của Indonesia. Đây là tổ chức liên Chính phủ do 10 nước thành viên ASEAN thành lập vào ngày 17-11-2011 nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và điều phối giữa các quốc gia thành viên ASEAN và với các tổ chức Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế liên quan để thúc đẩy hợp tác khu vực trong quản lý thiên tai.

* Cùng ngày, Bộ Y tế đã tổ chức đợt quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế và toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Y tế đã tham gia ủng hộ với mức 1 ngày lương trở lên.

Trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trong và sau mưa lũ, Bộ Y tế đã có chỉ đạo và thông báo về việc hỗ trợ y tế và cơ số thuốc để phòng chống dịch bệnh hiệu quả; đồng thời sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế, các trung tâm y tế xã, y tế huyện gặp khó khăn do mưa lũ. Bộ Y tế đã cử đoàn công tác đi khảo sát thực tế để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp, hiệu quả tại các địa phương bị mưa lũ.

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại buổi lễ, tổng số tiền quyên góp ủng hộ từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 105 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển về Quỹ cứu trợ Trung ương.

Cùng ngày, ông Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, Bộ KH-CN, Bộ TT-TT, Bộ Tài Chính… giúp đồng bào miền núi phía Bắc. Theo đó, tập thể Văn phòng Chính phủ ủng hộ 400 triệu đồng; tập thể Bộ TT-TT 450 triệu đồng; tập thể Bộ KH-CN 300 triệu đồng; Bộ Tài chính 300 triệu đồng. Trước đó, Văn phòng Quốc hội ủng hộ 50 triệu đồng, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước 50  triệu đồng…

TPHCM thăm hỏi và tặng quà tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM và đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm, tặng quà đồng bào bị thiên tai tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm thay mặt nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TPHCM động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mù Cang Chải, xã Dế Xu Phình vượt lên mất mát, đau thương và khó khăn, khẩn trương khắc phục hậu quả của thiên tai, sớm ổn định lại đời sống cho nhân dân. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm và đồng chí Tô Thị Bích Châu đã thăm hỏi, động viên những người dân bị ảnh hưởng do thiên tai và trao tặng tiền 1,2 tỷ đồng cho 30 hộ dân của xã Dế Xu Phình bị thiệt hại về nhà ở trong đợt lũ vừa qua, mỗi gia đình 40 triệu đồng để làm lại nhà ở.

Tin cùng chuyên mục