Việt Nam tăng 19 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Tin từ Bộ KH-CN cho biết, tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) kết hợp với Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Học viện Kinh doanh INSEAD (Pháp) vừa công bố Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index) năm 2015.
Việt Nam tăng 19 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

 (SGGPO).- Tin từ Bộ KH-CN cho biết, tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) kết hợp với Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Học viện Kinh doanh INSEAD (Pháp) vừa công bố Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index) năm 2015.

Theo đó, Việt Nam tăng 19 bậc trên Bảng xếp hạng, đứng thứ 52 trên tổng số 141 nền kinh tế (năm 2014 Việt Nam xếp thứ 71 và năm 2013 xếp thứ 76). Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 3, sau Singapore và Malaysia. Đây là một bước tăng bậc ngoạn mục của Việt Nam nhờ đầu tư cho phát triển KH-CN trong năm vừa qua. Các nền kinh tế đứng đầu trong bảng xếp hạng năm 2015 lần lượt là: Thụy Sỹ, Anh, Thụy Điển, Hà Lan và Hoa Kỳ.

Sản xuất thiết bị điện tử tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: Cao Thăng


 Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu được xây dựng nhằm đưa ra góc nhìn đa chiều về đổi mới sáng tạo và cung cấp các công cụ nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách để thúc đẩy phát triển sản phẩm bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, và tăng trưởng về công ăn việc làm. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu giúp tạo ra một môi trường mà các yếu tố đổi mới sáng tạo được đánh giá liên tục. Nó cung cấp một công cụ chỉ số và một cơ sở dữ liệu chi tiết với các thước đo khác nhau (năm 2015, chỉ số được xây dựng cho 141 nền kinh tế - chiếm 95.1% dân số thế giới và 98.6% GDP toàn cầu).

Theo Báo cáo Global Innovation Index, trong năm 2015, về đổi mới sáng tạo, Việt Nam cùng một số nền kinh tế khác như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Jordan, Kenya được đánh giá là tiến xa hơn các nền kinh tế có cùng mức độ phát triển kinh tế. Điều đó đồng nghĩa việc các nền kinh tế này có chỉ số đổi mới sáng tạo cao hơn nhiều so với các nền kinh tế có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

 Báo cáo đã nghiên cứu những nền kinh tế có bước tiến vượt trội về đổi mới sáng tạo trong năm 2015, gồm: Armenia, Trung Quốc, Georgia, Ấn Độ, Jordan, Kenya, Malaysia, Moldova, Mongolia, Uganda và Việt Nam. Qua đó cho rằng, những nền kinh tế này đã nhận ra rằng việc chỉ nhập khẩu công nghệ đã không còn đủ để tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế. Thêm vào đó, đầu tư vào KH-CN và đổi mới sáng tạo mới có thể duy trì động lực bắt kịp các nền kinh tế phát triển. Chính vì thế, các chính sách phát triển đổi mới sáng tạo và sự vận động của các tổ chức KH-CN ở các nền kinh tế này đã bắt đầu cho thấy những kết quả nhất định.

 Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân cho rằng, việc Việt Nam tăng 19 bậc trong bảng xếp hạng Global Innovation Index là kết quả bước đầu của những đổi mới tích cực trong cơ chế quản lý và hoạt động KH-CN và các lĩnh vực khác trong thời gian qua. Từ kết quả đánh giá này, Bộ KH-CN cùng với cộng đồng khoa học Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa để hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.

 * Thông tin chi tiết về  Báo cáo Global Innovation Index 2015 có thể tham khảo tại: https://www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục