Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ

Chiều 16-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do ông Ted Yoho, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Ted Yoho, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Ted Yoho, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao việc Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có nhiều hạ nghị sĩ đã ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ hướng về khu vực châu Á - Thái Bình Dương và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ; mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác toàn diện sâu sắc, thực chất, hiệu quả trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa Quốc hội hai nước, đặc biệt là việc tiếp xúc và trao đổi ý kiến giữa các nhà lập pháp Việt Nam - Hoa Kỳ. Việt Nam hoan nghênh ngày càng có nhiều Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam, tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người, trao đổi các phương cách để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai dân tộc…

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ và ông David Ross, Giám đốc quốc gia phụ trách Đông Nam Á của Cơ quan Thương mại và phát triển Hoa Kỳ (USTDA).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, trong đó có TPHCM; hoan nghênh Hoa Kỳ có chương trình đào tạo lãnh đạo quản lý cấp cao dành riêng cho TPHCM, hy vọng Lãnh sự quán Hoa Kỳ sớm triển khai chương trình này đồng thời hỗ trợ TPHCM xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020 và sau 2020.

* Chiều 16-10, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM có buổi tiếp ông Denzil Minnan Wong, Phó Thị trưởng TP Toronto (Canada) và chứng kiến buổi lễ ký kết thỏa thuận giữa TPHCM và TP Toronto về tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực: du lịch, xây dựng, giao thông công cộng, bảo vệ môi trường, khoa học, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến cho biết, tính đến tháng 9-2017, Canada có 68 dự án đầu tư có hiệu lực tại TPHCM với tổng vốn đầu tư đạt hơn 110 triệu USD. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác song phương giữa TPHCM và Canda vẫn còn lớn, vì vậy TPHCM mong muốn cùng TP Toronto duy trì và phát triển hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm hai bên cùng quan tâm.

Ông Denzil Minnan Wong, Phó thị trưởng TP Toronto, phát biểu bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của TPHCM; sự tương đồng về phát triển kinh tế và đô thị thông minh, chính là những cơ hội để hai thành phố chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác.

Tin cùng chuyên mục