Việt Nam – Lào chia sẻ kinh nghiệm về công tác tôn giáo

Sáng ngày 20-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp và làm việc với PGS. TS. Sổm Ốc Kình Sạ Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trưởng Đoàn công tác, nhân dịp Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19-8 đến ngày 23-8.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện. Mối quan hệ này luôn được Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng. Mối quan hệ trên lĩnh vực tôn giáo cũng nằm trong mối quan hệ toàn diện giữa hai nước và được Chính phủ hai nước đặc biệt quan tâm.

Việt Nam – Lào chia sẻ kinh nghiệm về công tác tôn giáo ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp và làm việc với PGS. TS Sổm Ốc Kình Sạ Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh TUẤN THANH

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả tích cực mà hai cơ quan làm công tác tôn giáo của hai nước đã đạt được trong quá trình thực hiện thỏa thuận hợp tác: Hai bên đã luân phiên trao đổi 4 đoàn cấp cao; phối hợp tổ chức 3 Lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ Mặt trận Lào; hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Lào tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu, hoạt động phật sự và đào tạo tăng sinh.

Hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan đã góp phần tăng cường trao đổi thông tin về tôn giáo, chính sách tôn giáo, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tôn giáo của mỗi nước trong tình hình hiện nay; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai cơ quan làm công tác tôn giáo của hai nước và mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Ông Tân mong rằng, trong thời gian tới, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tích cực, chủ động hơn nữa trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, trong đó cần chú trọng trao đổi đoàn cấp cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới hai nước nhằm duy trì sự ổn định ở khu vực biên giới hai nước nói riêng và an ninh khu vực nói chung; tạo điều kiện cho Phật giáo hai nước tăng cường hoạt động hợp tác, hỗ trợ nhau đào tạo tăng sinh. Đồng thời đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong khả năng của mình tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Lào hòa nhập vào đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, cùng Nhân dân Lào xây dựng đất nước phát triển.

PGS. TS. Sổm Ốc Kình Sạ Đa cho biết, ông đã từng được đào tạo làm bác sĩ khoa ngoại tại Việt Nam, là học trò của Giáo sư lừng danh Tôn Thất Tùng. Ông được Đảng và Nhà nước Lào tin tưởng giao phó làm công tác tôn giáo. Ông khẳng định, thời gian qua, hoạt động hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt - Lào.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, PGS. TS. Sổm Ốc Kình Sạ Đa mong muốn được hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực tôn giáo giữa hai nước, tạo điều kiện cho hai cơ quan tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước. Đặc biệt là hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của nước bạn Lào.

Tin cùng chuyên mục