Vỉa hè nhiều tuyến đường khu vực trung tâm bị tái chiếm

Sau khoảng 4 tháng, trở lại một số tuyến đường đã được lập lại trật tự trước đó, tình trạng mua bán, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường nay tái diễn. 
Vỉa hè đường Tôn Thất Hiệp, quận 1 bát nháo, lộn xộn
Vỉa hè đường Tôn Thất Hiệp, quận 1 bát nháo, lộn xộn

Rõ ràng, so với trước khi lập lại trật tự, tình hình lấn chiếm lòng lề đường thời gian qua đã có nhiều thay đổi tích cực. Bước đầu, với sự tập trung chỉ đạo, ra quân thường xuyên của các cơ quan chức năng đã tạo được sự chuyển biến bộ mặt các tuyến đường. Không ít điểm giữ xe đã được dọn dẹp, nhiều điểm thông thoáng hơn.

Thế nhưng, trở lại một số tuyến đường đã được lập lại trật tự trước đó, tình trạng mua bán, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường nay tái diễn. 

Đặc biệt, ngay tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như đường Tôn Thất Hiệp, Nguyễn Trãi, Bùi Thị Xuân, Lý Tự Trọng, Mạc Thị Bưởi, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thái Bình… các cửa hàng, người dân vẫn vô tư dựng xe tràn hết vỉa hè. Thậm chí, có nhiều nơi xe máy tràn ra cả phần đường dành cho người đi bộ, khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

>> Một số hình ảnh được PV SGGP ghi lại:

Vỉa hè đường  Tôn Thất Hiệp, quận 1  bị chiếm dụng
Xe máy, dụng cụ buôn bán tràn vỉa hè đường Bùi Thị Xuân, quận 1
Vỉa hè nhiều tuyến đường khu vực trung tâm bị tái chiếm ảnh 3 Không còn lối đi, người dân phải xuống lòng đường
Vỉa hè đường Nguyễn Trãi, quận 1 bị xe máy, rác lấn chiếm
Vỉa hè nhiều tuyến đường khu vực trung tâm bị tái chiếm ảnh 5 Quán cà phê trên đường Đồng Khởi, quận 1 dựng xe gần hết vỉa hè
Vỉa hè nhiều tuyến đường khu vực trung tâm bị tái chiếm ảnh 6 Xe máy chiếm hết vỉa hè đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 khiến người đi bộ phải xuống lòng đường
Vỉa hè nhiều tuyến đường khu vực trung tâm bị tái chiếm ảnh 7 Một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 chiếm dụng gần như toàn bộ vỉa hè 

Tin cùng chuyên mục